Nhiều người bị thương trong vụ giẫm đạp ở miền Đông Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và trên 20 người bị thương do giẫm đạp xảy ra ngày 14/1 trong dịp một lễ hội tôn giáo ở bang Odisha, miền Đông nước này.

Vụ giẫm đạp xảy ra khi nhiều tín đồ Ấn Độ giáo đi qua một cây cầu hẹp ở quận Cuttack, cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha khoảng 28 km về phía Bắc. Hậu quả là 1 phụ nữ 55 tuổi thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. 

Theo truyền thông địa phương, khoảng 200.000 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã đến tham quan một hội chợ được tổ chức chiều 14/1 nhân dịp Lễ hội Makar Sankranti và đi lễ tại một ngôi đền tại đây. Nhà chức trách đã chỉ thị điều tra vụ giẫm đạp và cấm các tín đồ vào trong ngôi đền này.

Lễ hội Makar Sankranti là lễ hội tôn giáo đánh dấu mùa Đông kết thúc và bắt đầu mùa Xuân - tức là mùa thu hoạch, đồng thời đánh dấu thời điểm Mặt trời tiến vào cung hoàng đạo mới - cung Ma Kết. Tùy theo vùng miền mà lễ hội có các tên gọi khác nhau nhưng đều có chung các hoạt động như thả diều, đốt lửa mừng và nghi lễ tắm sông.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.