Nhiều ngư dân Quảng Ngãi về từ nơi có dịch nhưng không khai báo y tế

Đến thời điểm hiện tại có 13 tàu, với khoảng 43 người đã trở về địa phương nhưng không tự giác khai báo y tế.
Chú thích ảnh
Tàu cá neo đậu tại cửa biển Mỹ Á, xã Phổ Quang (Đức Phổ). Ảnh minh họa: Thanh Long/TTXVN

Theo Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 27/6/2021 của Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều tàu cá của ngư dân xã này đang hành nghề khai thác thủy sản ở khu vực biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) - nơi có người mắc COVID-19, trở về địa phương. Đến thời điểm hiện tại có 13 tàu, với khoảng 43 người đã trở về địa phương nhưng không tự giác khai báo y tế.

Bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết, những người này bắt đầu về địa phương vào ngày 25/6 và đi thành nhiều đợt, đông nhất là sáng 27/6. Về địa phương, họ không tự giác khai báo y tế. Nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân xã đã thuê một chiếc tàu nhỏ, phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng Cổ Lũy rà soát, lập danh sách, yêu cầu 43 trường hợp trên đi khai báo y tế.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Phạm Thị Công cho biết thêm: Qua thống kê ban đầu, có 31 tàu cá của xã Nghĩa An đi khai thác hải sản ở biển Sa Huỳnh. Bình quân mỗi tàu có 3 lao động (chủ tàu, vợ chủ tàu và thuyền viên). Như vậy, tổng số người tham gia đi biển khoảng 120 người. Phần lớn số người này lưu trú ở phường Phổ Thạnh dài ngày. Ngoài hoạt động khai thác hải sản, vợ các chủ tàu còn tham gia bán hải sản tại chợ Sa Huỳnh nên không loại trừ khả năng tiếp xúc gần với các trường hợp F1 liên quan tới bệnh nhân 14442. Xã nhận định, trong thời gian tới, số lượng tàu cá và lao động đi biển từ vùng dịch trở về địa phương sẽ tiếp tục gia tăng và khó kiểm soát.

Trước tình hình trên, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An đã báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Phòng Y tế thành phố Quảng Ngãi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai khẩn cấp biện pháp test nhanh, đồng thời đưa đi cách ly y tế tập trung toàn bộ các trường hợp này.

Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 27/6, trên địa bàn thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 21 ca dương tính với SARS-CoV-2, có liên quan tới bệnh nhân 14442 (là nam tài xế, trú tại thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ). Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 2956/UBND-KGVX về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh kể từ 12 giờ 00 phút ngày 27/6 cho đến khi có thông báo mới. Trong đó, thực hiện việc cách ly y tế theo Chỉ thị số 15/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ thị xã Đức Phổ kể từ 12 giờ 00 phút ngày 27/6. Riêng đối với xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ vẫn áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2955/UBND-KGVX ngày 26/6/2021.

Tỉnh cũng dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người (trừ các cuộc họp quan trọng, cấp bách do cấp có thẩm quyền quyết định); không tụ tập từ 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác…

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.