Nhiều mục tiêu chương trình phòng chống thương tích trẻ em chưa đạt

Ngày 24/11, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức hội thảo “Góp ý xây dựng chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020”.

Đánh giá về việc thực hiện chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015, ông Phạm Việt Cường, giám đốc Trung tâm phòng chống chấn thương (Trường Đại học Y tế công cộng) cho biết: "Hầu hết mục tiêu của chương trình đều không đạt do thiếu nguồn kinh phí. Theo khảo sát tại một số tỉnh, nhiều nơi kinh phí phòng chống tai nạn thương tích chỉ có 20-30 triệu đồng/năm, nên chỉ đủ dành cho hoạt động tập huấn. Đơn cử như phòng chống đuối nước, chương trình dạy bơi đưa vào trường học nhưng chủ yếu dạy lý thuyết nên dạy xong học sinh vẫn không biết bơi. Chính vì vậy, tình trạng đuối nước trẻ em giảm rất chậm".

Nhiều mục tiêu chương trình phòng chống thương tích trẻ em chưa đạt ảnh 1

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em cần được làm thường xuyên với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ban ngành hữu quan

Trong khi đó, tỷ lệ thương tích nhưng không tử vong vẫn chiếm chiếm tỷ lệ 1.220/100.000 dân với các tai nạn chính do bỏng, ngã, tai nạn giao thông. Tỷ lệ lệ thương tích nhưng không tử vong xảy ra tại nhà chiếm 60%, cộng đồng 30% và tại nhà trường 10%. “Do đó với thương tích không tử vong cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng thành viên; đồng thời phải có những tiêu chí xây dựng cụ thể phù hợp với cuộc sống đô thị hiện nay”, ông Phạm Việt Cường cho biết.

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: Trẻ em Việt Nam mắc và tử vong do tai nạn thương tích vẫn còn rất cao, nhất là đuối nước và tai nạn giao thông. Do đó, để giảm tai nạn thương tích cần có chương trình dài hơi, liên tục và sự vào cuộc các các cấp, các ngành, địa phương, cũng như có sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Bộ LĐTBXH đang xây dựng chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 để lấy ý kiến bộ ngành, địa phương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ tháng 12 tới, với mục tiêu giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước, tai nạn giao thông. Đồng thời xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình, nhà trường cộng đồng an toàn.

Xuân Cường

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.