Nhiều mô hình hiến máu tình nguyện được nhân rộng ở Hà Nội

Sáng 6/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và Bệnh viện Việt - Đức mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4; hiến mô tạng nhân đạo và Ngày hội hiến máu “Xuân yêu thương”.
Chú thích ảnh
Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội "Xuân yêu thương".

Tại lễ mít tinh, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội cho biết, hiện nay phong trào hiến máu tình nguyện của Thủ đô đã được triển khai rộng khắp, trở thành nét đẹp đầy ý nghĩa. Riêng năm 2018, toàn thành phố đã tiếp nhận trên 210.000 đơn vị máu (tỷ lệ hiến máu tình nguyện chiếm 99%), đạt gần 3 % dân số tham gia hiến máu, chất lượng nguồn máu ngày càng được bảo đảm. Tuy nhiên, Hà Nội là thành phố rất đông bệnh nhân, lượng máu cần cho điều trị cao hơn rất nhiều. Hiện nay, lượng máu dùng cho điều trị vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người bệnh, tình trạng khan hiếm máu vào các dịp hè, dịp Tết vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi.

“Tôi đề nghị chính quyền và Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp quan tâm hơn nữa đến phong trào, đồng thời tăng cường mở thêm các điểm hiến máu xe lưu động và các điểm cố định để đưa hoạt động hiến máu trở thành thường xuyên, gần gũi hơn với người dân”, ông Ngô Văn Quý nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao tặng bằng khen cho các gia đình và cá nhân tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, Phó Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố chia sẻ, hiện nay người dân đã hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Đối tượng tham gia hiến máu cũng rộng hơn nhiều. Trước đây, nguồn máu tiếp nhận chủ yếu từ lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh, nhưng hiện nay, các tầng lớp nhân dân, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nhân, công nhân, nông dân... cũng tích cực tham gia hiến máu cứu người. Hà Nội cũng có nhiều mô hình hiến máu tình nguyện ngày càng được nhân rộng như dòng họ hiến máu, gia đình hiến máu...

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu TP Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm đã khen thưởng 30 gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Dự kiến, Ngày hội hiến máu “Xuân yêu thương” sẽ tiếp nhận được 500 đơn vị máu. Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo, góp phần thúc đẩy phong trào hiến tặng mô tạng nhân đạo trong giai đoạn hiện nay. 

Cùng ngày, nhiều quận, huyện, xã phường, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đồng loạt tổ chức các buổi hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.

Tin, ảnh: Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.