Nhiều mô hình giúp hội viên phụ nữ nghèo

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo vượt khó phát triển kinh tế gia đình.
Chú thích ảnh
Tổ liên kết phụ nữ đan đệm bàng ở ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, giải quyết việc làm cho hàng trăm phụ nữ nghèo (ảnh minh họa).

Hằng năm, các cấp Hội trong tỉnh lập sổ theo dõi, quản lý phụ nữ nghèo trong diện cần trợ giúp, tìm hiểu nguyên nhân nghèo, những khó khăn cần tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Hội đưa ra những biện pháp trợ giúp thích hợp tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể và nhu cầu thực tế của chị em. Mặt khác, Hội kết hợp giữa hỗ trợ vốn với phát triển ngành nghề nông thôn, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho phụ nữ nghèo khu vực nông thôn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn duy trì, nhân rộng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Điển hình là các tổ góp vốn xoay vòng, tổ liên kết sản xuất - kinh doanh, tổ hợp tác ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tổ giúp nhau về cây con giống… Toàn tỉnh hiện có 262 tổ góp vốn xoay vòng với trên 5.500 thành viên, 152 tổ giúp nhau giảm nghèo với trên 3.200 thành viên, 395 tổ liên kết sản xuất - kinh doanh với trên 7.100 thành viên… Các tổ hội sinh hoạt định kỳ đều đặn hàng tháng với nhiều nội dung thiết thực đáp ứng nhu cầu của chị em. Đặc biệt, các tổ liên kết sản xuất - kinh doanh theo ngành nghề như đan đát, làm túi xách, làm bánh, may công nghiệp, làm hàng thủ công xuất khẩu... giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động với thu nhập bình quân từ 50.000 - 200.000 đồng/người/ngày tùy theo loại hình.

Công tác hỗ trợ vốn để hội viên phát triển kinh tế gia đình được các cấp Hội chú trọng. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thành lập được hàng ngàn Tổ tiết kiệm và vay vốn ưu đãi, hàng năm giải quyết cho gần 35.000 lượt hội viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế đã hỗ trợ trên 39.000 lượt chị vay ưu đãi, mở rộng sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2018 - 2025”, trong năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, thông tin, nâng cao nhận thức của phụ nữ, tích cực hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thông qua tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, Hội thi “Phụ nữ khởi nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19, kinh doanh an toàn, thành công”; tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp", diễn đàn “Phụ nữ khởi nghiệp trong thời kỳ 4.0”...

Qua các hoạt động tích cực, hằng năm, Tiền Giang có thêm gần 500 hộ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo được công nhận thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.