Nhiều máy bay quân sự Mỹ đến Ukraine giữa lúc căng thẳng ở biên giới với Nga

Dữ liệu từ các hệ thống theo dõi bay đã phát hiện hai máy bay vận tải quân sự C-130 J Hercules của Không quân Mỹ vừa hạ cánh xuống thủ đô Kiev của Ukraine trong 24 giờ qua.
Chú thích ảnh
Máy bay vận tải quân sự C-130 J Hercules. Ảnh: af.mil

Đài Sputnik dẫn thông tin từ các nguồn tình báo mở cho biết một máy bay đã cất cánh từ Riga (Latvia) trong khi chiếc còn lại cất cánh từ sân bay quân sự Stuttgart (Đức). Sứ mệnh của chuyến bay cũng như loại hàng hóa chúng chở vẫn chưa được Lầu Năm Góc tiết lộ.  

Tuần trước, các nguồn tin tình báo mở cũng ghi nhận việc ít nhất ba máy bay quân sự Mỹ đã đến Ukraine từ ngày 2 - 6/ 4. Cụ thể, một máy bay vận tải chiến lược Boeing C-17 Globemaster III đã cất cánh từ một căn cứ không quân tại Mỹ đến thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine, và hai máy bay C-130 và C-17 bay từ căn cứ Ramstein của Đức. Nhiệm vụ và hàng hóa của chúng cũng không được công khai. 

Trong một diễn biến liên quan, các quan sát viên ngày 11 - 12/4 cũng phát hiện Chủ Nhật máy bay không người lái do thám RQ-4 Global Hawk hoạt động xung quanh Crimea và miền Đông Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ Washington sẽ cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho Kiev trước Nga. Hôm 11/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Moskva nhận hậu quả nếu hành động gây hấn với Kiev. 

Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Mỹ và các đồng minh không nên tiếp tay cho Kiev trong bối cảnh lo ngại rằng các nhà lãnh đạo của đất nước này có thể chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng ly khai tại Donbass. Ông nhấn mạnh các hoạt động của Nga ở biên giới Ukraine có liên quan đến thực tế rằng Nga là quốc gia có biên giới với Ukraine, đồng thời đặt câu hỏi quân đội và tàu chiến của Mỹ đang làm gì ở đất nước mà cách bờ biển của Mỹ hàng nghìn km.

Tuần trước, người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng tuyên bố sự di chuyển quân của Nga trên lãnh thổ nước này không gây lo ngại cho các nước khác vì Nga không đe dọa bất kỳ nước nào. Ông Peskov nhấn mạnh quân đội Nga di chuyển trong lãnh thổ nước này theo hướng mà Moskva cho là cần thiết để đảm bảo an ninh của đất nước. Nga không đe dọa cho bất kỳ nước nào, trong đó có Ukraine. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).