Nhiều mật vụ Mỹ nhận quà to từ hai người giả danh đặc vụ

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã cho một số nhân viên nghỉ tạm thời sau nghi vấn những người này nhận quà như căn hộ miễn tiền thuê, iPhone... từ hai người đàn ông giả mạo là đặc vụ Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS).
Chú thích ảnh
Mật vụ Mỹ thực hiện nhiệm vụ khi trực thăng chở Tổng thống Joe Biden rời Nhà Trắng ngày 1/4. Ảnh: Reuters

Kênh Al Jazeera dẫn thông báo của Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 7/4 xác nhận thông tin trên. Trước đó một ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm Arian Taherzadeh và Haider Ali tại Washington.

Theo cáo trạng, hai người đàn ông này đóng giả làm đặc vụ Mỹ từ tháng 2/2020 và tặng nhiều món quà cho các thành viên Cơ quan Mật vụ Mỹ cũng như nhân viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Những món quà này bao gồm căn hộ miễn tiền thuê trị giá 40.000 USD/năm, iPhone, hệ thống giám sát, máy bay không người lái, tivi màn hình phẳng, máy phát điện, hòm đựng súng trường…

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết Taherzadeh còn đề nghị mua súng trường tấn công trị giá 2.000 USD cho một mật vụ được giao nhiệm vụ bảo vệ Đệ nhất phu nhân Jill Biden.

Các công tố viên cáo buộc Taherzadeh cùng Ali đã bịa đặt rằng họ việc cho DHS với nhiệm vụ đặc biệt điều tra các nhóm tội phạm có liên quan đến vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 6/1.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hai nghi phạm này còn cố gắng tuyển dụng một người tham gia cái họ gọi là “lực lượng đặc nhiệm DHS”.

FBI đã bắt giữ Taherzadeh (40 tuổi) cùng Ali (36 tuổi) tại một tòa nhà căn hộ cao cấp ở Washington tối 6/4. Tính đến 4/4, đã có 4 thành viên cơ quan mật vụ Mỹ bị cho nghỉ tạm thời trong thời gian diễn ra điều tra thêm.

Giới chức Mỹ không nêu chi tiết động cơ khiến hai nghi phạm Taherzadeh và Ali mạo danh là đặc vụ và tặng quà. Các công tố viên chỉ thông báo cuộc điều tra đang được tiến hành.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.