Nhiều loài chim quý hiếm ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng phát triển nhanh theo đàn

Ông Phạm Quốc Dân, Phó giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết: Qua theo dõi và kiểm soát khu hệ chim của vườn, nhiều loài chim quý hiếm ở đây đang phát triển nhanh bầy đàn, số lượng cá thể tăng lên nhiều so với trước đây.

Ông Phạm Quốc Dân, Phó giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết: Qua theo dõi và kiểm soát khu hệ chim của vườn, nhiều loài chim quý hiếm ở đây đang phát triển nhanh bầy đàn, số lượng cá thể tăng lên nhiều so với trước đây.

Theo đó, cò bộ Java, cò trắng, vạc, cò lửa, cò lửa lùn, cuốc ngựa trắng, gà nước máy trắng, gà nước vằn, gà lôi nước, bìm bịp, chích đầm lầy… là nhóm loài phát triển nhanh mặc dù chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Đặc biệt, loài chim già sói phát hiện ở vườn vào năm 2004 chỉ khoảng 5 - 7 con và hiện nay có trên 100 con. Đây là giống chim đã được đưa vào Sách Đỏ do có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Khu vực Đông Nam Á hiện chỉ có hai nơi tìm thấy loài chim này, trong đó có Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Nhiều loài chim quý như bồ nông chân xám, hạc cổ trắng, cò quắm trắng đầu đen, điên điển… cũng sinh sôi nảy nở, phát triển thành bầy khá đông.

Việc nhiều loài chim quý hiếm ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng phát triển nhanh cho thấy môi trường sinh thái khu vực này đang phục hồi và ổn định. Vườn Quốc gia U Minh Thượng tiếp tục tận dụng tối đa khả năng tái sinh tự nhiên của rừng kết hợp đầu tư trồng rừng, thực hiện các biện pháp lâm sinh thích hợp trong khôi phục rừng tràm, nhằm tạo môi trường sống bền vững, thân thiện cho các loài chim. Vườn cũng bảo vệ nghiêm ngặt khu hệ chim, không tác động, thực hiện các biện pháp quản lý để duy trì cảnh quan, môi trường của các sinh cảnh tự nhiên; bảo tồn các quần xã thực vật, khu làm tổ, cư trú của các loài chim để chúng tiếp tục sinh sôi, phát triển nhanh thêm số lượng cá thể.

Khu hệ chim Vườn Quốc gia U Minh Thượng có thành phần và số lượng các loài chim phong phú, đa dạng. Sau cháy lớn rừng ở đây năm 2002, thành phần loài chẳng những không giảm mà còn tăng từ 186 loài lên 188 loài chim, chiếm 22,7% so với số loài chim ghi nhận được ở nước ta; trong đó có 8 loài, chiếm tỷ lệ 0,1% trên tổng số cá thể trên phạm vi toàn cầu.

Lê Huy Hải

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.