Nhiều ki ốt bị bỏ hoang gây lãng phí và mất mỹ quan
Từng là điểm kinh doanh sầm uất, hơn 100 ki ốt tại các khu nhà P, K, H thuộc Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) đang rơi vào tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí tài nguyên đất và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc - TTXVN, hầu hết các ki ốt đều trong tình trạng “cửa đóng then cài”, không còn hoạt động. Trước đây, những ki ốt này được xây dựng để cho thuê làm văn phòng, trường mầm non, cửa hàng kinh doanh, thu hút đông đảo người dân đến giao dịch, mua sắm. Tuy nhiên, hiện tại, cảnh tượng hoang vắng, nhếch nhác đang bao trùm lên toàn bộ khu vực.
Một số ki ốt có diện tích hàng trăm mét vuông từng là trường mầm non tư thục, nay tường và trần bong tróc, cửa kính vỡ vụn, rêu mốc loang lổ, biển hiệu mục nát. Nhiều hộ dân sống xung quanh phản ánh tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm, gây mất an toàn và mất mỹ quan đô thị.
Hình ảnh nhiều ki ốt bị bỏ hoang tại Khu đô thị Việt Hưng:
Một dãy ki ốt tại Khu đô thị Việt Hưng cửa đóng then cài, rêu mốc phủ kín.
Tường và trần một ki ốt bong tróc sau thời gian dài không được sử dụng.Không gian hoang vắng đối lập với hình ảnh sầm uất trước đây của khu đô thị.Tường ki ốt bị cỏ dại mọc um tùm, không có dấu hiệu hoạt động.Cửa tróc sơn và méo mó do lâu ngày không sử dụng.
Rêu mốc loang lổ trên tường các ki ốt làm mất mỹ quan đô thị.Biển hiệu cũ nát của một trường mầm non tư thục từng hoạt động tại khu nhà.Biển hiệu bong tróc, rạn nứt, cho thấy công trình đang xuống cấp nhanh chóng. Một góc khu ki ốt từng nhộn nhịp giao thương, nay chìm trong im lặng.Một ki ốt rộng hàng trăm mét vuông bị bỏ trống, rác thải bủa vây quanh khu vực.
Người dân mong chính quyền sớm có phương án cải tạo, tránh lãng phí và mất an toàn.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.