Nhiều khách du lịch bị mắc kẹt tại Machu Picchu

Các cuộc đình công ở Peru đang chặn lối vào Machu Picchu, một trong những di sản nổi tiếng nhất Nam Mỹ.
Chú thích ảnh
Việc thay đổi hệ thống bán vé đã gây bức xúc cho các công ty lữ hành và cá nhân kinh doanh tại Machu Picchu. Ảnh: CNN

Các cơ quan chịu trách nhiệm chăm sóc và bảo tồn Machu Picchu đã cảnh báo về tình trạng quá tải, buộc chính quyền phải tìm những phương thức mới để kiểm soát số lượng du khách khi hoạt động du lịch phục hồi sau đại dịch.

Sự thay đổi này đã dẫn đến sự phản đối của người dân địa phương đối với hệ thống bán vé mới tại di tích Machu Picchu, khiến việc vận chuyển đường sắt đến địa điểm mang tính biểu tượng của người Inca bị tạm dừng và khiến một số khách du lịch bị mắc kẹt.

Chính phủ Peru lập luận rằng nền tảng bán vé mới có sẵn từ tháng 1 sẽ tăng cường cách quản lý số lượng khách truy cập. Từ tháng này, số lượt đăng ký được giới hạn ở mức 4.500 lượt mỗi ngày, tăng so với 3.800 lượt vào năm ngoái.

Các dịch vụ xe lửa đến di tích cổ trên dãy Andes đã bị đình chỉ kể từ 27/1 do lo ngại về an toàn trước làn sóng người biểu tình chặn tuyến đường sắt. Hai công ty lữ hành nói với Reuters rằng các tuyến du lịch vẫn chưa được mở lại.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được huy động để đảm bảo an toàn cho khu di tích. Ảnh: CNN

Các cuộc biểu tình và đình công đã bắt đầu vào cuối tuần trước đã khiến hàng trăm khách du lịch có dự định thăm Machu Picchu từ khắp nơi trên thế giới không thể đến được địa điểm này.

Bộ trưởng văn hóa Peru, Leslie Urteaga, đã tới khu vực này vào hôm 28/1, nhưng giải pháp cho cuộc đình công vô thời hạn do các công đoàn du lịch, công ty lữ hành và người dân dẫn đầu vẫn chưa được công bố.

Đại diện khu di tích Machu Picchu lo ngại rằng nền tảng bán vé điện tử mới sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp địa phương bằng cách “tư nhân hóa” hoạt động bán hàng và chuyển lợi nhuận sang một công ty duy nhất.

Vào tháng 9/2023, Peru đã tạm thời đóng cửa ba khu vực Machu Picchu, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, do địa điểm này xuống cấp bởi lượng du khách quá đông.

Nhật Linh/ Báo Tin tức (CNN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.