Nhiều khả năng hát Xoan được công nhận là di sản thế giới

Bà Cécile Duvelle, Vụ trưởng Vụ Văn hóa phi vật thể UNESCO, cho biết “hát Xoan của Việt Nam sẽ là một trong các di sản được đưa ra thông qua để công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới”.

Trong cuộc họp báo tại trụ sở Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) ở Pari (Pháp), bà Cécile Duvelle, Vụ trưởng Vụ Văn hóa phi vật thể UNESCO, cho biết “hát Xoan của Việt Nam sẽ là một trong các di sản được đưa ra thông qua để công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới” tại Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban liên chính phủ về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, sẽ được tổ chức từ ngày 22 - 29/11/2011 ở Bali (Inđônêxia).

Nhiều khả năng hát Xoan được công nhận là di sản thế giới ảnh 1

Quang cảnh cuộc họp báo do bà Cécile Duvelle chủ trì.

Bà Duvelle khẳng định “khả năng thành công của Việt Nam là rất lớn” bởi hát Xoan đã thỏa mãn tất cả 5 tiêu chí bắt buộc theo đánh giá của Cơ quan tư vấn khoa học, mặc dù điều kiện và phương tiện của Việt Nam để đáp ứng các tiêu chí đó còn rất khiêm tốn. Hát Xoan của Việt Nam là một trong 23 di sản được đưa vào danh sách đề cử các di sản cần được “gìn giữ và bảo vệ khẩn cấp”, theo Công ước năm 2003 về gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể.
Bà Duvelle cho rằng, Việt Nam là đất nước rất năng động và nhận thức đầy đủ những “cái được” của việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của đất nước. Chính phủ Việt Nam đã áp dụng những biện pháp “có trách nhiệm”, thêm vào đó Việt Nam có những chuyên gia giỏi phụ trách việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước chuẩn bị hồ sơ của những di sản đề cử để Ủy ban liên chính phủ về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO xem xét và công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

Trước nguy cơ hát Xoan bị mai một và thất truyền, ngay từ tháng 8/2009, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UNESCO tổ chức các cuộc hội thảo về loại hình nghệ thuật này, đồng thời lập hồ sơ trình UNESCO xem xét công nhận đây là di sản văn hóa phi vật thể thế giới cần được bảo vệ khẩn cấp, dựa trên các tiêu chí độc đáo ở lời ca, giai điệu, làn điệu và tính trung thực của nó.

Tin, ảnh: Lê Hà - Trung Dũng (P/v TTXVN tại Pháp)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.