Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng ngày Di sản Việt Nam

Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị, nghệ nhân, nghệ sỹ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tọa đàm nhân kỷ niệm 12 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

​ Nhân dịp kỷ niệm 12 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2016), với mục đích giới thiệu, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và làm đa dạng, phong phú hơn các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ mở rộng, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị, nghệ nhân, nghệ sỹ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tọa đàm nhân kỷ niệm 12 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng ngày Di sản Việt Nam ảnh 1

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Theo đó, chương trình khai mạc hoạt động chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 18/11/2016, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ. Với chủ đề “ Nét xưa”, chương trình sẽ giới thiệu và trình diễn trang phục áo dài, phục dựng theo lối cung đình của nghệ nhân Vũ Giỏi; thư pháp trên áo yếm của NTK Lan Anh và thư hoạ gia Kiều Quốc Khánh phối hợp; thời trang áo dài NTK La Hằng, NTK Minh Minh, NTK Duyên Hương và NTK Peony… cùng với chương trình nghệ thuật biểu diễn các trích đoạn ca nhạc dân tộc như chèo, tuồng, quan họ…

Cũng tại Trung tâm Giao lưu phố cổ Hà Nội, trong thời gian từ 18-27/11/2016, sẽ diễn ra không gian trưng bày, giới thiệu về trang phục cung đình và các trang phục hầu đồng của nghệ nhân Vũ Giỏi; Tọa đàm về văn hóa đạo mẫu và trang phục trong giá đồng, do GS.TS Ngô Đức Thịnh – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian, Nghệ nhân Vũ Giỏi chủ trì (dự kiến diễn ra lúc 15h ngày 26/11/2016). Chương trình giới thiệu các trích đoạn tiết mục chầu văn tiêu biểu, do thành viên của Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng tâm linh thực hiện; Giới thiệu các hình ảnh biểu diễn chầu văn tiêu biểu do nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Bích thực hiện.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 12 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, từ 18-20/11/2006, tại Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây) có hoạt động giới thiệu nét văn hóa trà Việt; tại đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc), các nghệ nhân xã Toàn Thắng, huyện Thường Tín sẽ giới thiệu nghề thêu truyền thống; triển lãm ảnh "Di sản văn hoá Việt" do nhóm nhiếp ảnh yêu Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra tại vỉa hè tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trên phố Lê Thái Tổ (từ 18/11 -31/12/2016).

Phương Hà

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.