Nhiều hoạt động trong Ngày thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 12/2, Ngày thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc với chủ đề “Bài ca thống nhất”. Đông đảo bạn yêu thơ đã cùng hội tụ tại Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh để nhìn lại dòng chảy thơ ca sau nửa thế kỷ Bắc - Nam sum họp.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày thơ Việt Nam được hình thành từ năm 2003, dựa trên tinh thần bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt 23 năm qua, Ngày thơ đã trở thành sự kiện văn hóa được công chúng quan tâm và yêu mến. Riêng tại TP Hồ Chí Minh, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hồ Chí Minh, Ngày thơ Việt Nam đã trở thành một trong những hoạt động văn hóa quan trọng trong mùa lễ hội Nguyên Tiêu, diễn ra vào rằm tháng Giêng hàng năm.

Chú thích ảnh
Các nhà thơ trẻ chia sẻ kinh nghiệm sáng tác trong thời đại mới. 

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Ngày thơ Việt Nam năm nay được chọn chủ đề “Bài ca thống nhất” để đánh dấu 50 năm non sông liền một dải. Nửa thế kỷ xây dựng và kiến thiết TP Hồ Chí Minh, chúng ta chứng kiến sự hiện diện của những công trình hiện đại phục vụ dân sinh, cùng với đó là công tác chăm bồi các giá trị văn hóa mà văn học nghệ thuật giữ vai trò quan trọng, trong đó thi ca luôn có vị trí đặc biệt".

Nhà văn Bích Ngân nhấn mạnh thêm, sự sáng tạo lặng lẽ và bền bỉ của các nhà thơ qua từng ngày đã góp phần hun đúc sự hào hiệp, lòng nhân ái và nuôi dưỡng nghĩa tình cho thành phố năng động này. Ngày thơ Việt Nam không chỉ là một lễ hội thi ca dành riêng cho những người cầm bút, mà còn là một không gian văn hóa mở rộng cho tất cả mọi người, cho những ai yêu cái đẹp, yêu thơ ca và trân quý những rung động tinh tế từ người sáng tạo lẫn công chúng thưởng ngoạn.

Chú thích ảnh
Một tiết mục trình diễn ngâm thơ trong ngày khai mạc 12/2.

Sau phần diễn ngâm bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghi thức đánh trống khai hội Ngày Thơ Việt Nam, công chúng yêu thơ có cơ hội thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, bao gồm phần trình diễn ngâm thơ với những tác phẩm giàu cảm xúc như: Ca khúc Đất nước (thơ: Tạ Hữu Yên, nhạc: Phạm Minh Tuấn), Ngày mai anh lên đường (thơ: Lê Giang, nhạc: Thanh Trúc), Tiếng Việt ơi, tiếng Việt (thơ: Trương Nam Hương, nhạc: Hữu Xuân), Mùa chim én bay (thơ: Diệp Minh Tuyền, nhạc: Hoàng Hiệp).

Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu các trích đoạn trường ca ý nghĩa như Đường tới thành phố (Hữu Thỉnh), Hoa của nước (Trầm Hương), cùng với phần giao lưu giữa các tác giả thuộc thế hệ “làm thơ và đánh giặc” và những giọng thơ trẻ, tạo nên một không gian kết nối giữa các thế hệ, tôn vinh giá trị thi ca trong đời sống văn hóa.

Chú thích ảnh
Các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về thơ ca Việt Nam thông qua các lều thơ. 

Ngày thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh năm 2025 được tổ chức với nhiều không gian sáng tạo, mang đến một bức tranh thi ca phong phú và đa dạng. Các khu vực chính bao gồm: Sân thơ trẻ, sân thơ thiếu nhi, khu vực lều thơ của các câu lạc bộ thơ ca trên địa bàn, cùng với đường thơ trưng bày và giới thiệu 12 tác giả tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2025.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày và biểu diễn, chương trình còn có những sự kiện ý nghĩa như buổi tọa đàm “Thơ Việt nửa thế kỷ đồng hành cùng đất nước”, talkshow “Sức trẻ thơ phương Nam trong dòng chảy thơ Việt”. Ngoài ra, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức ra mắt tập thơ Tay người đô thị đầy dấu nắng khuya và tổ chức lễ trao giải cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” lần 2, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và con người phương Nam.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24/11, Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Hà Nội mở ra không gian giao lưu, hội tụ những sắc màu văn hóa, tôn vinh di sản và lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam.