Nhiều hoạt động tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023

Tới đây, UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam là cơ quan đồng chủ trì, tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023. Đơn vị đồng hành là Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội và Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-HABITAT).
Chú thích ảnh
Một mô hình thiết kế sáng tạo tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 được trưng bày ở khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Lễ hội diễn ra từ ngày 17 - 26/11 với chủ đề “Dòng chảy” nhằm kết nối sự sáng tạo và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, hướng tới hình thành Trung tâm thiết kế sáng tạo, trung tâm biểu diễn nghệ thuật... phát triển ngành công nghiệp văn hóa dọc hai bên bờ sông Hồng.

Địa điểm tổ chức tại các tuyến trải nghiệm sáng tạo khu phố cổ, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm - Tháp nước Hàng Đậu - ga xe lửa Long Biên - cầu Long Biên - ga xe Gia Lâm, Nhà máy xe lửa Gia Lâm.

Thành phố triển khai hoạt động sáng tạo tại các không gian di sản văn hóa, làng nghề truyền thống trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; hoạt động của Mạng lưới các không gian sáng tạo của đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. 

Lễ hội có các hoạt động như: Triển lãm, trưng bày giới thiệu di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lễ hội, nghề thủ công truyền thống đặc sắc tiêu biểu của các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; triển lãm, trưng bày giới thiệu “Dòng chảy sáng tạo” với nội dung sắp đặt, hình thành không gian sáng tạo, giới thiệu không gian sáng tạo, sản phẩm sáng tạo, trải nghiệm sáng tạo trong các lĩnh vực; giới thiệu đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo... 

Hoạt động sắp đặt các kiến trúc sáng tạo, hình thành không gian sáng tạo giới thiệu ý tưởng sáng tạo mới trong lĩnh vực thiết kế. Các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, nghệ thuật biểu diễn truyền thống và nghệ thuật biểu diễn đương đại, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo như hội họa, âm nhạc, nhiếp ảnh...

Từ ngày 17 - 19/11, tại các không gian phố đi bộ khu phố cổ và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố Trịnh Công Sơn, phố Trần Nhân Tông giới thiệu hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm có tính sáng tạo.

Tại khu vực cầu Long Biên, ngày 18/11 diễn ra hoạt động đường chạy bộ qua các di sản văn hóa, trải nghiệm, đi xe đạp, hưởng ứng giới thiệu trang phục áo dài truyền thống...

Trong các ngày từ ngày 17 - 26/11 tại nhiều địa điểm như: Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm), Bảo tàng Hà Nội, một số trường đại học và trung tâm sáng tạo khác trên địa bàn thành phố diễn ra hoạt động hội thảo, tập huấn, tọa đàm chia sẻ kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm thực hành sáng tạo trong nước, quốc tế ở các lĩnh vực thiết kế, nghệ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, thời trang, công nghệ và lĩnh vực khác cùng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. 

Thành phố tổ chức Diễn đàn Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội với sự tham gia của các đại biểu tham dự đến từ các thành phố sáng tạo của UNESCO khu vực Đông Nam Á và mở rộng một số nước chủ đề “Tái tạo đô thị và phát triển bền vững”. 

Bên cạnh đó, tại các quận, huyện, thị xã cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động: triển lãm, tọa đàm, trình diễn dân gian (giới thiệu văn hóa làng nghề truyền thống, ẩm thực, di sản văn hóa phi vật thể...) kết hợp thiết kế sáng tạo sản phẩm văn hóa trên cơ sở đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương.

Thành phố Hà Nội đang tăng cường các hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, xây dựng trang fanpage Lễ hội, clip, pano hình ảnh... góp phần quảng bá, giới thiệu Lễ hội và các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo… Thành phố đang hướng tới xây dựng “Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội” trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế và khu vực, tạo điểm nhấn trong năm, thu hút đông đảo nhà thiết kế, doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế tham dự.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.