Nhiều hoạt động phong phú, thu hút du khách tại Lễ hội Dinh Cô

Lễ hội Dinh Cô (Long Hải), huyện Long Đất (Bà Rịa-Vũng Tàu) năm nay diễn ra từ ngày 8-11/3 (ngày 9 -12/2 Âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, đậm chất văn hóa dân gian của cư dân vùng biển. Sáng 11/3, Ban quản lý Khu di tích lịch sử, văn hóa Dinh Cô thực hiện nghi thức thỉnh long vị Bà Lớn, Ông Nam Hải và Thần hoàng về Dinh.
Chú thích ảnh
Lễ hội Dinh Cô là dịp để tôn vinh các vị thần biển cả, gắn kết cộng đồng và phát huy giá trị truyền thống văn hóa-lịch sử. 

Tọa lạc bên núi Kỳ Vân, bên bờ biển Long Hải, huyện Long Đất, Dinh Cô ban đầu chỉ là một miếu thờ nhỏ, nhưng theo thời gian đã phát triển thành ngôi đền quy mô để tưởng nhớ cô gái trẻ tên Lê Thị Hồng, tử nạn trên biển và trôi dạt vào bờ biển Long Hải cách đây khoảng 2 thế kỷ. Được ngư dân chôn cất, cô gái trẻ vì vậy trả ơn ngư dân bằng cách phù trợ ngư dân đánh bắt thuận buồm xuôi gió. Ngư dân cũng lại ghi ân sự phù trợ của Cô mà thờ cúng trang trọng hơn. Nghĩa ân như thế nối dài qua năm tháng thành lễ hội. Khác với nhiều ngư dân miền biển thờ cúng cá Ông, ngư dân miền biển Long Hải thờ cúng Cô, coi Cô như thần hộ mệnh trên biển, gọi Cô là Long Hải Thần nữ.

Năm nay, lễ hội được tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: Giải bóng chuyền bãi biển nam - nữ cấp khu vực; chương trình nghệ thuật; chương trình sân khấu hóa quá trình hình thành lễ hội; các chương trình đờn ca tài tử, ca cổ; thi thả diều, biểu diễn diều nghệ thuật; các hoạt động ẩm thực đường phố, diễu hành, biểu diễn lân sư rồng…

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: Ở đây, chị cảm nhận được sự linh thiêng, trang nghiêm. Chị đến đây để cầu mong cho gia đình và tất cả mọi người được bình an, sức khỏe, quan trọng nhất là công việc thuận lợi.

Anh Nguyễn Thanh Hiếu, du khách tỉnh Bình Phước cho biết: Nét đẹp truyền thống của Dinh Cô cộng thêm phần tâm linh nên bà con đến rất đông. Tại khu vực Dinh Cô, an ninh trật tự được quản lý rất tốt, thiên nhiên hòa với biển, không khí đông vui, nhộn nhịp. Anh cũng rất hài lòng với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường nơi đây.

Phần lễ của lễ hội Dinh Cô năm 2025 vẫn giữ những nghi thức truyền thống, riêng điểm nhấn của phần hội năm nay là 2 chương trình nghệ thuật diễn ra trong tối 8 và 9/3. Chương trình được đầu tư quy mô, dàn dựng công phu, quy tụ nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn phục vụ người dân địa phương và du khách.

Anh Trần Văn Trung, người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ: Anh thấy rất vui và cảm thấy tự hào về quê hương của mình. Lễ hội là dịp quảng bá được hình ảnh Long Hải đến mọi người dân trên đất nước.

Chú thích ảnh
Đội rước lễ cùng các hương chức, ban tế tự Dinh Cô rước bài vị Cô từ biển vào bờ. 

Lễ hội Dinh Cô không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là cơ hội để quảng bá du lịch địa phương. Trong những năm gần đây, lễ hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh của vùng đất này trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Hải cho biết, mặc dù là ngày thứ Ba trong kỳ Lễ hội nhưng du khách đến tham quan, thưởng lãm lễ rước long vị rất đông, chứng tỏ rằng quy mô của lễ hội Dinh Cô ngày càng được nâng cao, xứng tầm với Di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia đã được công nhận.

Lễ hội Dinh Cô được duy trì tổ chức thường niên (từ những thập niên 30 của thế kỷ XX cho đến nay). Trước năm 2010, lễ hội do chính quyền và nhân dân thị trấn Long Hải tổ chức; từ năm 2010 đến nay, lễ hội nâng cấp lên do huyện tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo nhân dân và du khách gần xa. Hằng năm, Khu di tích lịch sử, văn hóa Dinh Cô thu hút trên 200.000 lượt du khách đến hành hương cúng viếng.

Lễ hội Dinh Cô năm 2025 với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao phong phú không chỉ là dịp để tôn vinh các vị thần biển cả mà còn là cơ hội để gắn kết cộng đồng và phát huy giá trị truyền thống văn hóa - lịch sử.

Bài, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.