Nhiều hoạt động nhân dịp Tết Chôl Chnam Thmây

Ngày 11/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức khen thưởng cho 1 tập thể và 4 cá nhân dân tộc Khmer đã tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

An Giang: Ngày 11/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức khen thưởng cho 1 tập thể và 4 cá nhân dân tộc Khmer đã tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Đó là tập thể cán bộ và nhân dân ấp Tô Thuận (xã Núi Tô) cùng với các ông Chau Hưm (Trưởng công an xã Núi Tô), Chau Kốk (Phó Bí thư Chi bộ ấp Tô Thuận), Chau Sưng (À cha phó chùa Tà Pạ, ấp Tô Thuận), ông Chau Suôn (Ban quản trị chùa Tà Pạ, ấp Tô Thuận), được UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nhân dân xây dựng đường giao thông nông thôn tại sóc Tà Hu – Kẹt Cần Đước (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn). Đây là công trình do đồng bào dân tộc Khmer đề xuất và tự nguyện tham gia góp 2.255 ngày công lao động, với thiết kế mặt ngang rộng 3 mét và dài 5.000 mét.

Cần Thơ: Ngày 12/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây, ông Nguyễn Phong Quang, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, cùng đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm và chúc Tết các vị sư sãi và bà con phật tử chùa Munirensây và chùa Viễn Quang. Trước đó, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ đã gửi thư chúc Tết đến các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và đồng bào Khmer, đồng thời chỉ đạo các địa phương có những hoạt động thiết thực tạo điều kiện cho đồng bào vui Tết vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. UBND thành phố xuất ngân sách gần 100 triệu đồng tặng quà cho các hộ Khmer nghèo vui Tết, trị giá mỗi phần quà từ 200.000 đến 300.000 đồng. Lãnh đạo các quận, huyện cũng đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các vị sư sãi, gia đình cách mạng và bà con Khmer tiêu biểu tại 12 chùa trên địa bàn TP Cần Thơ.

Sóc Trăng: Ngày 12/4, Ban Dân tộc (BDT) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi họp mặt nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây 2011 của đồng bào Khmer.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Sà Kha, trưởng BDT tỉnh Sóc Trăng cho biết: Trong năm 2010, tỉnh Sóc Trăng đã có 5.028 hộ Khmer thoát nghèo, tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm xuống còn 14,26% (theo tiêu chí 2005), có trên 72% hộ Khmer có điện sử dụng và 76,86% hộ Khmer ở nông thôn có nước sạch sử dụng, các huyện có đông đồng bào Khmer đều có trường dân tộc nội trú dành cho học sinh là con em đồng bào Khmer, các xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống đều có trường trung học cơ sở, trạm y tế và đường ô tô đến trung tâm xã.

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.