Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Hoa - Kiểng Chợ Lách (Bến Tre)

Chiều 15/12 tại TP Hồ Chí Minh, UBND huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về Lễ hội Hoa - Kiểng Chợ Lách, sẽ diễn ra từ ngày 8 - 12/1/2025 tại Làng văn hoá du lịch huyện Chợ Lách.
Chú thích ảnh
Chợ Lách là một trong những nơi sản xuất cây giống, hoa kiểng lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Phạm Anh Linh, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách cho biết, việc tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh và phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm từ hoa, kiểng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế vườn, nghề trồng hoa kiểng gắn với Làng văn hóa du lịch và chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm - OCOP.

"Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức Lễ hội Hoa - Kiểng không chỉ nâng cao giá trị của thương hiệu hoa, kiểng mà còn để giới thiệu, quảng bá những nét đẹp về văn hóa, lịch sử, con người và cảnh quan đến với bạn bè gần xa; qua đó, huyện sẽ thu hút được nhiều hơn sự quan tâm, đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức và du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển bền vững", ông Phạm Anh Linh cho biết.

Chú thích ảnh
Đại diện ban tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí trong chiều 15/12.

Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra hoạt động xác lập kỷ lục Guiness - tuyến đường hoa kiểng do cộng đồng tạo tác dài nhất Việt Nam, diễu hành xe hoa, hội thi bonsai - mai vàng, chọi gà nghệ thuật. Đặc biệt, hoạt động đấu giá các "chiến kê" gà nòi gây quỹ hỗ trợ các mô hình kinh tế khởi nghiệp nuôi gà nòi đẻ trứng, nuôi gà nòi dưới vườn cây ăn trái; giới thiệu ba chương trình tour tuyến du lịch mới; ra mắt không gian "Nghệ nhân Chợ Lách đọc sách cùng Xích Lô”…

Ngoài hoạt động quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại, lễ hội lần này còn có không gian cho hơn 150 "chiến kê" cả nước tham gia tranh cúp "Hoàng kê Chợ Lách"; quy tụ hàng ngàn nghệ nhân cây kiểng, bonsai, không gian kết nối thương mại điện tử ngành hàng hoa kiểng, cây giống; phiên chợ livestream hoa - kiểng...

Chú thích ảnh
Vào dịp Tết, nhiều du khách đến Chợ Lách để tham quan và chụp ảnh với hoa.

Dự kiến lễ hội sẽ thu hút 1.000 đại biểu và 20.000 lượt khách tham quan, khách du lịch tham dự với hơn 100 gian hàng thương mại thuộc các lĩnh vực: hoa kiểng, cây giống, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, gà nòi và các mô hình nuôi gà nòi, ẩm thực miệt vườn và ẩm thực hội nhập vùng miền, quốc tế.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.