Tháng Công nhân 2024:

Nhiều hoạt động chăm lo nữ công nhân lao động

Ngày 26/5, tại Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức “Ngày hội nữ công nhân 2024”.
Chú thích ảnh
Nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo được tư vấn sức khỏe tại ngày hội. 

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 16 nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ công nhân sau những giờ làm việc vất vả.

Ngày hội thu hút đông đảo nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vui chơi, giải trí có thưởng; tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc miễn phí, hướng dẫn trang điểm, tư vấn chăm sóc da, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn pha chế thức uống…

Tại ngày hội còn có các hoạt động như: Tuyên truyền phòng, chống tín dụng đen trong công nhân lao động; tư vấn sản phẩm dịch vụ, tín dụng ưu đãi cho đoàn viên công đoàn; phục vụ gian hàng “Phúc lợi đoàn viên công đoàn”, Hội thi tìm hiểu về an toàn giao thông và trao tặng 300 phần quà cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo…

Theo bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, “Ngày hội nữ công nhân” là những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kịp thời động viên nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giúp các chị yên tâm làm việc, tăng năng suất lao động, sản xuất sản phẩm chất lượng hơn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phượng Trân trao quà cho các nữ công nhân tại ngày hội. 

“Tất cả là sự “yêu thương và chia sẻ”, khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động Thành phố, Ban Quản lý khu công nhân Tân Thới Hiệp và Quận 12, cùng các đơn vị đồng hành tạo thêm niềm tin, ý chí, nghị lực cho nữ công nhân tại Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp”, bà Hoa chia sẻ.

Thông qua ngày hội, bà Hoa cũng mong tất cả các nữ công nhân lao động đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; phấn đấu không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội… Ngày hội là động lực cho các chị vượt qua khó khăn, vươn lên phấn đấu để có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa trong lao động, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Chú thích ảnh
Đông đảo nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo vui chơi, giải trí chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp tại ngày hội. 

Nhận được phần quà hỗ trợ tại Ngày hội, chị Lê Thị Bích Liễu, công nhân Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) không giấu được xúc động, vui mừng trước nghĩa tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ và tổ chức Công đoàn. Thời gian gần đây, chị Liễu phải nghỉ việc ở Công ty may để nhập viện điều trị căn bệnh ung thư đại tràng đang ở giai đoạn xạ trị.

"Hoàn cảnh khó khăn, vừa mang bệnh, không đi làm, vừa nuôi con nhỏ nên mọi chi phí tôi đều nhờ gia đình giúp đỡ. Do vậy, phần quà hôm nay với nhiều người tuy không lớn nhưng với tôi thật sự có ý nghĩa. Đây cũng là động lực để tôi vượt qua bệnh tật để sớm trở lại với công việc, chăm lo cho gia đình…”. chị Liễu chia sẻ.

Chú thích ảnh
Đông đảo nữ công nhân lao động lựa chọn áo dài miễn phí tại ngày hội. 

Theo Hội Liên Hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nữ công nhân lao động chiếm hơn 45% lực lượng lao động toàn Thành phố và đang góp phần rất lớn trong quá trình sản xuất với năng suất lao động cao, tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt góp phần phát triển kinh tế Thành phố và cả nước. Tuy nhiên với áp lực công việc trong môi trường sản xuất công nghiệp, các chị còn gặp nhiều khó khăn, làm việc với tiếng ồn, khói bụi và sinh sống tại các khu nhà trọ, có nơi điều kiện sinh hoạt còn hạn chế.

Do đó, từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức nhiều chương trình “Ngày hội nữ công nhân” tại Khu chế xuất Tân Thuận, Linh Trung; Khu công nghiệp Hiệp Phước, Tân Bình, Tây Bắc, Lê Minh Xuân... nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho lo cho nữ công nhân lao động, nhất là nữ công nhân lao động ngoài Thành phố có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.