Nhiều hộ gia đình sử dụng điện làm mát chưa đúng cách

Trong những ngày nắng nóng, nhiều người thay vì đi ra ngoài làm việc thì chọn cách làm việc trong nhà.

Tuy nhiên, khi ở trong nhà, nhiều người dân Thủ đô lại chưa biết cách sử dụng điện để làm mát một cách hiệu quả. Thậm chí nhiều người sử dụng điện làm mát lãng phí, để nhiệt độ điều hòa quá thấp dẫn tới hao tổn điện năng, nguy cơ quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí có thể dễ gây cháy nổ vào những ngày nắng nóng cao điểm.

Do đó, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) vừa đưa ra khuyến cáo khách hàng và các cơ quan, công sở, nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong những ngày nắng nóng. Theo đó, người dân cần kiểm tra tình trạng hệ thống dây điện, đường điện âm tường của ngôi nhà. Bởi vì nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, có thể gây rò rỉ điện vì một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến điện giật hay hỏa hoạn, gây thiệt hại về người và tài sản.

EVNHANOI đề nghị, trong những ngày nắng nóng, người dân không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn, giảm bớt đèn chiếu sáng, cài đặt nhiệt độ điều hòa từ 27 độ C trở lên vào các khung giờ cao điểm, cụ thể từ 11h30 đến 15h00 và từ 20h00 đến 23h00.

Theo EVNHANOI, để giúp giảm chi phí tiền điện cho người dân và góp phần vận hành ổn định lưới điện Thủ đô trong những ngày nắng nóng, người dân cần sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 độ C trở lên. Việc để nhiệt độ thấp không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn mà chỉ khiến tốn điện, giảm tuổi thọ của máy và không đảm bảo sức khỏe. 

Trong trường hợp chưa đủ mát, người dùng có thể bật thêm quạt gió kết hợp, sẽ giúp tiết kiệm điện khoảng 2 đến 3% điện năng so với việc bật điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn. 

EVNHANOI cho rằng, nắng nóng kéo dài sẽ khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao, phần lớn do sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện.

EVNHANOI mong muốn mỗi gia đình cần nâng cao ý thức tiết kiệm điện trở thành thói quen, sử dụng điện đặc biệt là điện để làm mát một cách đúng hướng dẫn, hiệu quả và an toàn.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.