Nhiều hãng hàng không dừng bay đến và đi từ Liban, do lo ngại căng thẳng leo thang

Tập đoàn hàng không Lufthansa (Đức) đã tạm dừng các chuyến bay đến thủ đô Beirut của Liban cho đến hết ngày 30/7, do tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Lufthansa tại sân bay Frankfurt, Đức. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Trong thông báo đưa ra ngày 29/7, Lufthansa cho biết, 5 chuyến bay của các hãng hàng không thuộc tập đoàn là Swiss International Air Lines, Eurowings và Lufthansa đã tạm dừng, với tinh thần cẩn trọng cao độ.

Trong khi đó, sân bay Beirut cũng đã ghi nhận tình trạng hủy hoặc hoãn các chuyến bay. Hãng hàng không Middle East Airlines (MEA) của Liban cho biết, hãng phải điều chỉnh, hoãn lịch trình các chuyến bay đề phòng rủi ro bảo hiểm, khi căng thẳng leo thang giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban.

Bảng thông tin chuyến bay và trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 của sân bay Beirut cho thấy, Turkish Airlines cũng đã hủy 2 chuyến bay vào đêm 28/7.

Hãng hàng không giá rẻ SunExpress có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, công ty con AJet của Turkish Airlines, hãng hàng không Aegean Airlines của Hy Lạp, Ethiopian Air và MEA cũng đã hủy các chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Beirut vào ngày 29/7.

Sân bay quốc tế Beirut-Rafic Hariri là sân bay duy nhất của Liban, thường là mục tiêu bị tấn công trong cuộc nội chiến tại nước này và các cuộc giao tranh trước đó với Israel, trong đó cả cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel vào năm 2006.

Gần đây, giao tranh xuyên biên giới Israel và lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban gia tăng kể từ khi chiến tranh Gaza nổ ra ngày 7/10/2023. Cuộc xung đột đã làm gián đoạn các chuyến bay và hoạt động vận chuyển trên khắp khu vực. Lufthansa đã tạm dừng khai thác các chuyến bay ban đêm đến và đi từ Beirut trong tháng 7.  

Đến ngày 27/7, tình hình trong khu vực diễn biến khó lường, sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 thanh thiếu niên và trẻ em thiệt mạng. Nội các an ninh của Israel đã ủy quyền cho chính phủ đáp trả cuộc tấn công mà nước này cho rằng lực lượng Hezbollah thực hiện. Về phần mình, Hezbollah khẳng định không liên quan vụ tấn công.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.