Nhiều hạ nghị sĩ đề nghị Tổng thống Biden từ bỏ đặc quyền phóng hạt nhân

Tổng thống Mỹ có quyền phóng vũ khí hạt nhân bất kỳ lúc nào hay lý do gì. Mặc dù lệnh phóng cần được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận nhưng quan chức này không có quyền phủ quyết.   
Chú thích ảnh
Một trợ lý xác vali hạt nhân - chiếc cặp da chứa kế hoạch chiến tranh hạt nhân tối mật - bước lên Không lực Một. Ảnh: AP

Theo bài đăng trên tạp chí Politico ngày 24/2, khoảng 30 Hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ đã ký vào bức thư đề nghị Tổng thống Joe Biden từ bỏ đặc quyền phóng vũ khí hạt nhân. Sáng kiến này do nghị sĩ Jimmy Panetta phát động. Ông cho biết đang kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ thiết lập các hình thức kiểm tra, đánh giá trong cấu trúc chỉ huy và kiểm soát hạt nhân của quốc gia này. 

“Việc trao thẩm quyền này cho một người duy nhất dẫn đến những rủi ro thực sự. Các tổng thống trước đây từng đe dọa tấn công quốc gia khác bằng vũ khí hạt nhân hoặc thể hiện hành vi khiến giới chức quan ngại”, ông Panetta viết trong thư. 

Hạ nghị sĩ Panetta chỉ ra rằng mặc dù nhiều người nghĩ tổng thống sẽ tham khảo ý kiến của các cố vấn trước khi ra lệnh tấn công hạt nhân, nhưng không có điều luật  nào buộc tổng thống phải làm như vậy. Ông lưu ý quân đội Mỹ có nghĩa vụ thực hiện mệnh lệnh nếu họ đánh giá là hợp pháp theo luật chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không có quyền phủ quyết mà chỉ có nghĩa vụ xác minh mệnh lệnh đó. Dưới thế trận hiện tại của các lực lượng hạt nhân Mỹ, cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra ngay sau vài phút – khoảng thời gian quá ngắn để sửa đổi. 

Chú thích ảnh
Hạ nghị sĩ Jimmy Panetta. Ảnh: Getty

Thay vào đó, các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đề xuất bổ sung một số nhân vật cấp cao khác, chẳng hạn như Chủ tịch Hạ viện và Phó tổng thống (hiện là Nancy Pelosi và Kamala Harris), được quyền phê duyệt lệnh phóng tên lửa hạt nhân. Hai quan chức hàng đầu này đều không có nguy cơ bị mất chức nếu họ không đồng ý triển khai tên lửa. 

Hiện tại, Tổng thống Mỹ có khả năng đơn phương phát động một cuộc tấn công hạt nhân. Theo truyền thống, các đời Tổng thống Mỹ phải bàn giao cho nhau một chiếc cặp chứa tất cả các vật cần thiết để phát động tấn công.

Khi chiếc vali được giao cho Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump, các nghị sĩ Dân chủ đã bày tỏ lo ngại về việc ông có quyền tiếp cận vũ khí. Đặc biệt, Chủ tịch Hạ viện Pelosi e sợ một tổng thống có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân trong lúc rối trí. Bà đồng thời đặt câu hỏi về các biện pháp phòng ngừa sẵn có để ngăn cản tổng thống hạ lệnh phóng.

Tổng thống Joe Biden, người tiếp quản "vali hạt nhân" từ ông Trump sau khi nhậm chức ngày 20/1, là một người ủng việc không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí. Ông từng đề xuất tuyên bố hạt nhân của Mỹ, được gọi là "mục đích duy nhất", quy định vũ khí hạt nhân của quốc gia này là nhằm ngăn chặn việc sử dụng hạt nhân nhằm vào Mỹ hoặc các đồng minh.

Đặc quyền hay cam kết “không sử dụng trước tiên”?

Chính sách đặc quyền, như giới quan sát tranh cãi, không giống với cam kết “không sử dụng trước tiên”. Đây là lập trường không sử dụng vũ khí hạt nhân làm phương tiện chiến tranh trừ khi bị đối phương tấn công trước. 

Trong bối cảnh xảy ra tranh luận sôi nổi diễn ra giữa những người ủng hộ cho cả hai cách tiếp cận, Tom Z. Collina, Giám đốc chính sách của Ploughshares Fund - tổ chức công ủng hộ các sáng kiến ngăn chặn việc phổ biến và sử dụng vũ khí hạt nhân - tin rằng Chính quyền của Tổng thống Biden nên từ bỏ đặc quyền duy nhất để phát động các cuộc tấn công hạt nhân và thực hiện chính sách “không sử dụng trước”.

Ploughshares đề xuất Tổng thống Biden chấm dứt chính sách đặc quyền theo hai cách. Thứ nhất, Mỹ sẽ không bao giờ khơi mào một cuộc chiến tranh hạt nhân và sẽ chỉ xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân đã được xác nhận (hay chính sách “Không sử dụng đầu tiên”).

Thứ hai, lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân trước phải được cả cơ quan hành pháp và lập pháp của chính phủ phê duyệt.

Bà Bonnie Jenkins, được ông Biden bổ nhiệm là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế, đã lên tiếng ủng hộ chính sách “Không sử dụng đầu tiên”, đồng thời chỉ trích chính quyền trước đây tăng ngân sách cho chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹ.  

Kể từ khi nhậm chức, ông Joe Biden đã gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí New START với Nga. Ông cùng bày tỏ ý định quay trở lại thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) với Iran mà người tiền nhiệm Donald Trump từng đơn phương rút bỏ năm 2018. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.