Nhiều đường bay đạt từ 85-100% tỷ lệ đặt chỗ ngày 30/4

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) thông tin, trong giai đoạn bắt đầu kỳ nghỉ lễ từ ngày 29/4-4/5/2025, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến các địa phương hiện đã đạt mức trên 50% trong các ngày đầu nghỉ lễ (ngày 29-30/4).

Trong bối cảnh nhiều đường bay đều gia tăng tỷ lệ đặt chỗ, Bamboo Airways tiếp tục duy trì lịch bay ổn định với dải giá vé rộng, mức giá tối ưu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 – 1/5. Hãng dự kiến tăng tối đa năng lực khai thác, đặc biệt là các ngày có nhu cầu di chuyển cao như 30/4 - 1/5, đối với các đường bay trọng điểm được ưu tiên như Hà Nội – Cam Ranh/Quy Nhơn/Đà Lạt/Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc, TP Hồ Chí Minh – Đà Lạt.

Chú thích ảnh
Nhiều đường bay đạt từ 85-100% tỷ lệ đặt chỗ ngày 30/4.

Ghi nhận ở các đường bay du lịch như Hà Nội – Cam Ranh, Hà Nội – Quy Nhơn, Hà Nội – Đà Nẵng… hiện gần như đã hết chỗ chiều đi vào ngày 30/4 và chiều về ngày 4/5. Trong khi đó, các đường bay như TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng/Quy Nhơn/Vinh/Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh – Hà Nội vẫn còn nhiều chỗ với dải giá vé rộng, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu về quê thăm thân, công vụ… của người dân.

Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO cũng sẽ cung ứng hơn 610.000 chỗ, tương đương hơn 3.200 chuyến bay nội địa, tăng lần lượt 35% và 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc tăng tải tập trung trên các đường bay trục và du lịch trọng điểm như giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các điểm đến nổi bật gồm Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Quốc, Huế, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Pleiku, Chu Lai, Đồng Hới… nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, thăm thân và nghỉ dưỡng của người dân.

Theo rà soát của Cục Hàng không Việt Nam, các đường bay đã đạt từ 85-100% tỷ lệ đặt chỗ trong ngày 30/4 như các chặng: Hà Nội - Huế (89%), Hà Nội - Tuy Hòa (94%), Hà Nội - Chu Lai (95%), Hà Nội - Đồng Hới (103%), TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc (87%), TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo (92,7%), TP Hồ Chí Minh - Tuy Hòa (100%)…

Vào cuối kỳ nghỉ lễ (giai đoạn từ ngày 3-4/5), tỷ lệ đặt chỗ đã thể hiện mức tăng cao trên các đường bay từ địa phương về lại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ đã đạt tỷ lệ cao như: Nha Trang - TP Hồ Chí Minh (98%), Tuy Hòa - TP Hồ Chí Minh (97%), Phú Quốc - Hà Nội (100%), Tuy Hòa - Hà Nội (99%), Đồng Hới - Hà Nội (103%)…

Đối với các đường bay trục như TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ lấp đầy vẫn ở mức trung bình, đạt trung bình từ 30 - 60%. Riêng chặng Hà Nội - Đà Nẵng và chiều ngược lại đã đạt trên 70% và đang có xu hướng tiếp tục tăng lên.

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cục Hàng không Việt Nam dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay (trung bình 685 chuyến/ngày), tăng tương ứng 24% và 21%; cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, tăng tương ứng 20% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và 22% so với cùng kỳ năm trước.

Về giá vé, với các nhóm đường bay khác nhau dựa trên số km, giá vé máy bay nội địa được ban hành không được vượt quá giá trần theo quy định của cơ quan chức năng là 4 triệu đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn là các đường bay đi/đến TP Hồ Chí Minh, với 5.083 chuyến (trung bình 462 chuyến/ngày), tăng tương ứng 21% và 21%; cung ứng đạt 1,03 triệu ghế, tăng tương ứng 21% và 21,9%.

Riêng đường bay kết nối Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác 1.261 chuyến, tăng tương ứng 8% và 16%; cung ứng 305.000 ghế, tăng tương ứng 7% và 11% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và cùng kỳ năm 2024.

Cục Hàng không Việt Nam cũng nâng tham số điều phối lên mức 46 chuyến/giờ trong khung giờ ban ngày và 36 chuyến/giờ trong khung giờ ban đêm tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5.

TH/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.