Nhiều đối tượng sử dụng chó săn săn bắt thú rừng

Hiện nay, ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin tình trạng nhiều đối tượng sử dụng chó săn để săn bắt thú rừng trái phép ngày càng gia tăng, nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Hiện nay, ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin tình trạng nhiều đối tượng sử dụng chó săn để săn bắt thú rừng trái phép ngày càng gia tăng, nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Ông Tô Văn Dương, cán bộ pháp chế của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin cho biết: Trước đây, các đối tượng săn trộm thú rừng chủ yếu là sử dụng súng kíp, các loại bẫy, nhưng nay cộng thêm cả việc sử dụng chó săn để săn thú trái phép. Thông thường, một nhóm đi săn dẫn theo hai hoặc ba con chó săn, (loại chó săn của đồng bào Mông, nhỏ con như chó cỏ các gia đình thường nuôi giữ nhà) đi sâu vào trong rừng, khi đánh hơi phát hiện thú, thì chó liền chia ra làm nhiều hướng bao vây, khó có thú rừng nào chạy thoát.



Nhiều đối tượng sử dụng chó săn săn bắt thú rừng ảnh 1

Nhiều đối tượng sử dụng chó săn để săn bắt thú rừng. Ảnh: Internet.

Đối với các loài thú sinh sống trên cây như voọc, khỉ, chà vá..., đàn chó săn phát hiện, chúng đứng ngay dưới gốc cây sủa vang để gọi chủ đến dùng súng kíp bắn hạ. Còn đối với các loài thú nhỏ chuyên sinh sống ở các hang, hốc như chồn, dúi, nhím hay các loài lớn hơn như nai, lợn rừng, hoẵng... chúng săn đuổi, bao vây cắn hạ con mồi mang về cho chủ. Ông Tô Văn Dương cũng cho biết thêm, khi lực lượng kiểm lâm của Vườn đi tuần tra, truy quét, dù ở xa, nhưng chó săn vẫn đánh hơi phát hiện, sủa vang báo động để các đối tượng săn bắn trộm trốn thoát một cách dễ dàng. Mặt khác, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng kiểm lâm của Vườn hiện nay còn quá thô sơ, chỉ có dùi cui cao su, bình xịt hơi cay, súng bắn cao su, nên cũng chỉ đuổi chó săn và chưa trấn áp được các đối tượng săn bắn trộm. Đến nay, Vườn đã bắn chết, bắt sống được 20 con chó săn của các đối tượng săn bắn trộm, tháo gỡ trên 4.000 chiếc bẫy thú các loại. Việc dùng chó săn để săn bắt trái phép thú rừng như vậy làm cho động vật rừng từ lớn đến bé của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Vườn Quốc gia Chư Yang Sin có 59.531 ha, trải dài từ địa bàn huyện Krông Bông đến huyện Lắk và phần tiếp giáp với Vườn Quốc gia Bi up - Núi Bà (tỉnh Lâm Đồng). Đây là Vườn có hệ động thực vật khá phong phú, quý hiếm và là nơi sinh sống của nhiều loài động vật móng vuốt./. Quang Huy

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.