Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Cần Thơ

Ngày 29/10, lãnh đạo thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) về cơ hội đầu tư tại Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Ông Hirai Shinji – Trưởng đại diện JETRO tại TP Hồ Chí Minh cho biết năm 2018, gần 3.100 doanh nghiệp Nhật Bản đến JETRO tại TP Hồ Chí Minh tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư tại các tỉnh, thành phía Nam.  

Ông Hirai Shinji, Trưởng Đại diện JETRO tại TP Hồ Chí Minh cho biết, JETRO là tổ chức trực thuộc Bộ Kinh tế – Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, với hệ thống 70 văn phòng đại diện tại 54 quốc gia trên thế giới.

Theo số liệu thống kê, năm 2018, gần 3.100 doanh nghiệp Nhật Bản đến JETRO tại TP Hồ Chí Minh tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư tại các tỉnh, thành phía Nam. Cần Thơ là địa phương có lượng doanh nghiệp muốn tìm hiểu thông tin đầu tư nhiều nhất. Các doanh nghiệp này tìm hiểu về kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ của thành phố Cần Thơ dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư; tìm hiểu về các doanh nghiệp địa phương và các đối tượng khách hàng tại thành phố Cần Thơ mà doanh nghiệp Nhật Bản có thể hướng tới hợp tác, làm ăn...

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, hiện Cần Thơ đang kêu gọi đầu tư vào các dự án ưu tiên thuộc các lĩnh vực: xây dựng khu công nghiệp, dự án đô thị thông minh, xây dựng và vận hành các khu logistic, giáo dục, y tế và đào tạo nguồn nhân lực.

Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược của Cần Thơ. Do đó, bên cạnh những hỗ trợ chung đối với nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Nhật Bản còn được ưu ái trong bố trí tài nguyên đất sạch, cũng như kết nối các hạ tầng cơ sở. Đơn cử như 156 ha đất tại phía Bắc quận Ô Môn…

Về phía thành phố, bên cạnh việc liên tục cải thiện chất lượng phục vụ trong thủ tục hành chính, thành phố còn có những dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu nơi ở, vui chơi giải trí, dịch vụ khám chữa bệnh, giao thông vận tải… nhằm giúp doanh nghiệp và chuyên gia Nhật Bản có thể an tâm nhất trong thời gian kinh doanh và sinh sống tại Cần Thơ.

Cụ thể, trong năm 2020, Cần Thơ sẽ có đường bay thẳng đến Nhật Bản, Bệnh viện Quốc tế Vinmex sắp đi vào hoạt động, Sân golf quốc tế đã hoàn thành giai đoạn I, đường sắt cao tốc Cần Thơ – thành phố Hồ Chí Minh đã được phê duyệt, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ 3,5 tiếng xuống còn 45 phút.

Chú thích ảnh
Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, hiện Cần Thơ đang kêu gọi đầu tư vào các dự án ưu tiên thuộc các lĩnh vực: xây dựng khu công nghiệp, dự án đô thị thông minh, xây dựng và vận hành các khu logistics, giáo dục, y tế và đào tạo nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó là hệ thống nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí gas không gây ô nhiễm môi trường như than đá, nhà máy xử lý rác thại bằng công nghệ đốt điện hiện đại nhất Việt Nam, trạm phát điện cung cấp cho các khu công nghiệp, khu làm thủ tục hải quan lớn cho nhiều tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Hirai Shinji bày tỏ sự biết ơn đối với tình cảm mà Cần Thơ dành cho Nhật Bản. Ông cam kết trong thời gian tới JETRO tại TP Hồ Chí Minh sẽ làm tốt vai trò là đơn vị cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Nhật Bản một cách nhanh chóng và trung thực nhất. Trên cơ sở đó sẽ kết nối và đưa ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tới Cần Thơ tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.