Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ Lào Cai phát triển lại nông nghiệp sau mưa lũ

Nhằm chung tay hỗ trợ, khôi phục sản xuất sau bão số 3, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã kêu gọi một số đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai 5.985 lít (kg) hóa chất, ước tổng giá trị 950 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng buổi sáng định mệnh ngày 10/9/2024 đã cuốn trôi 37/167 hộ của thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã hỗ trợ các hóa chất gồm: Hóa chất sát trùng, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước, chế phẩm rắc chuồng, men vi sinh, thuốc bổ cho vật nuôi… giúp người dân tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, chăm sóc, phục hồi sức khỏe vật nuôi sau bão lũ.

Sau khi nhận hỗ trợ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đã giao cho các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương cấp vật tư, hóa chất cho các hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản sử dụng các vật tư kịp thời, hiệu quả, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm Khuyến nông quốc gia cũng đã cấp phát hơn 5.000 tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn kỹ thuật khắc phục thiên tai đối với các cây trồng, vật nuôi chính (cây lúa, ngô, cây ăn quả, chăn nuôi, thủy sản…) và vệ sinh đất sản xuất sau ngập úng… giúp nông dân Lào Cai khôi phục nhanh diện cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại.

Trước đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng đã phân bổ 15.635 lít hóa chất, chế phẩm sinh học và một số thuốc bổ cho vật nuôi cho trạm thú y các địa phương để khử trùng môi trường chăn nuôi, khôi phục sản xuất sau mưa bão và thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt II năm 2024. Trong tổng số hóa chất cấp đợt này có 11.250 lít hóa chất nhà nước hỗ trợ; 1.885 lít hóa chất, 2.500 lít chế phẩm xử lý nước ao hồ, 700 kg men vi sinh, 700 kg chế phẩm sinh học, 500 kg thuốc bổ cho vật nuôi do các doanh nghiệp hỗ trợ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và ấp nở trứng gia cầm cần phát quang, quét dọn; thu gom phân, rác để đốt hoặc chôn; khơi thông cống rãnh; vệ sinh, tiêu độc toàn bộ chuồng trại, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, thức ăn… trước khi ra, vào cơ sở.

Để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ và bảo đảm môi trường chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai đã hướng dẫn các địa phương thành lập đội phun thuốc sát trùng cho khu vực hộ chăn nuôi, nơi công cộng, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; các điểm chôn lấp, tiêu hủy động vật ở địa phương theo đúng hướng dẫn. Việc khử trùng môi trường chăn nuôi sau mưa bão là biện pháp quan trọng, cấp thiết để phòng chống dịch bệnh, giúp việc tái đàn, khôi phục chăn nuôi an toàn, hiệu quả.

Để khắc phục hậu quả mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cũng vừa tiếp nhận hỗ trợ gần 60 tấn giống cây trồng (ngô, lúa), 14 tấn phân bón và gần 1,5 tỷ đồng của các doanh nghiệp giống ở Hà Nội để hỗ trợ nông dân các địa phương phục hồi sản xuất phục hồi sản xuất trồng trọt sau bão số 3 (bão Yagi) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, các công ty, doanh nghiệp đã hỗ trợ tỉnh Lào Cai 61 tấn hạt giống các loại; trong đó có 9 tấn hạt giống lúa, 50 tấn hạt giống ngô và 2 tấn hạt giống rau. Căn cứ vào diện tích thiệt hại của các địa phương, trước mắt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến phân bổ 2 tấn hạt giống rau cho các địa phương trồng vụ Thu Đông 2024 (tương đương 120 ha); 20 tấn hạt giống ngô cho vụ Thu Đông 2024 (tương đương 1.000 ha) và 9 tấn hạt giống lúa gieo trồng vụ Xuân 2025 (tương đương 225 ha).

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục dao động mạnh và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi nhanh chóng theo từng ngày.

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.