Nhiều doanh nghiệp FDI 'khát' lao động nữ

Tình trạng thiếu lao động nữ diễn ra triền miên và hiện nay việc tuyển dụng lao động nữ cũng không hề dễ dàng.

Nhiều năm qua, các doanh nghiệp có vốn đầu tư ngước ngoài (FDI) ở các Khu công nghiệp (KCN) tại tỉnh Vĩnh Phúc lâm vào cảnh thiếu lao động trầm trọng. Đặc biệt là tình trạng thiếu lao động nữ diễn ra triền miên và hiện nay việc tuyển dụng lao động nữ cũng không hề dễ dàng bởi nguồn cung lao động trong tỉnh có hạn.

Trong khi đó, các tỉnh, thành trong khu vực cũng đang đà phát triển, nhất là có các dự án nước ngoài quy mô lớn và có nhu cầu sử dụng lao động cao, họ đang tìm mọi cách tuyển dụng lao động ở địa bàn sở tại...

Nhiều doanh nghiệp FDI 'khát' lao động nữ ảnh 1

Sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử tại Công ty Power Logics Vina (100% vốn đầu tư Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Phúc). Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo báo cáo của công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, thời điểm đầu năm 2014 có 123 doanh nghiệp đầu tư với 42.540 lao động làm việc; trong đó có 90 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu hút 37.790 lao động.

Lao động nữ trong các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp nói chung tại thời điểm trên chiếm tới 70% và thu nhập bình quân của công nhân lao động trong các khu công nghiệp đạt trên dưới 3,4 triệu đồng/người/tháng.
Bà Đinh Như Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Sau 3 năm tình hình hoạt động kinh doanh và lao động việc làm, thu nhập... trong các khu công nghiệp đã có sự chuyển biến rất rõ. Đến tháng 3/2017, các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc có 166 doanh nghiệp đến hoạt động, sử dụng gần 72.800 lao động; trong đó có 139 doanh nghiệp FDI sử dụng 70.551 lao động. Thu nhập bình quân của công nhân lao động trong các khu công nghiệp đạt trên dưới 4,7 triệu đồng/người/tháng và lao động nữ trong các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp nói chung chiếm tới gần 65%".
Có thể nói, chỉ trong vòng 3 năm số lao động trong các khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc đã tăng lên hơn 30.000 lao động và việc sử dụng lao động nữ vẫn đang chiếm tỷ lệ cao.
Qua khảo sát và ý kiến phản ánh một số cuộc đối thoại tỉnh Vĩnh Phúc với doanh nghiệp thì tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang tăng vì số lượng doanh nghiệp tăng, nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và mở rộng quy mô sản xuất.
Dạo quanh các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại thời điểm này có rất nhiều bảng thông báo tuyển dụng mới được treo trước công các nhà máy. Điển hình là Công ty JAHWA VINA tuyển 5.000 công nhân sản xuất với công việc lắp ráp linh kiện điện tử, mức thu nhập từ 6.000.000 đến 8.000.000 đồng/người/tháng, tùy theo vị trí và năng lực nghề.
Công ty TNHH AMOVINA cùng ở KCN Khai Quang cần tuyển gấp 500 lao động phổ thông với mức lương khởi điểm 4.160.000 đồng/người/tháng không yêu cầu có kinh nghiệm. Công ty TNHH PARTRON VINA ở KCN Khai Quang, sản xuất linh kiện điện thoại di động, cần tuyển 300 công nhân, mức thu nhập bình quân 7.000.000 đến 8.000.000 đồng/người/tháng.
Hay như Công ty TNHH Vina Circuit 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, tại Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, sản xuất linh kiện điện thoại, cần tuyển 500 công nhân, tuổi từ 18 đến 35, thu nhập từ 6.500.000 đến 7.000.000 đồng/người/tháng.
Công ty TNHH Cammsys Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Bá Thiện, ngành nghề kinh doanh sản xuất và gia công linh kiện điện tử, cammera cho điện thoại di động đang cần tuyển 500 công nhân nữ, mức thu nhập phổ biến từ 7.000.000 - 8.500.000 đồng/người/tháng...
Có thể thấy chưa bao giờ nhu cầu tuyển dụng lao động lại nhiều như hiện nay. Tổng số các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh hiện thông báo tuyển dụng tới cả chục ngàn lao động, tập trung vào những tháng đầu năm 2017.
Điều đáng quan tâm là hầu hết các doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng nhưng quan tâm, ưu tiên đến lao động nữ là chính do giới chủ cho rằng các nghề may mặc, phân loại đóng gói sản phẩm, lắp ráp linh kiện điện tử... lao động nữ làm việc hiệu quả, phù hợp hơn.
Tuy nhiên, việc tuyển dụng hiện nay không hề đơn giản, nhất là lao động nữ nguồn cung đang bị thu hẹp vì một lực lượng lớn đang làm việc trong khu công nghiệp, trong khi đó các doanh nghiệp liên tục tăng mạnh về số lượng và quy mô.
Mặt khác, các doanh nghiệp FDI ở tỉnh, thành khác trong khu vực cũng đang tập trung tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động nữ.
Hàng loạt các chính sách như xây dựng nhà ở cho công nhân, đầu tư nhà trẻ và trường học gần khu công nghiệp, đưa ra mức lương hấp hẫn, tổ chức các tuyến xe đưa rước, hứa hẹn đảm bảo các quyền lợi Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... để thu hút lao động, giữ người lao động.
Đây là những vấn đề đòi hỏi các doanh nghiệp FDI, các ngành chức năng, chính quyền địa phương ở Vĩnh Phúc phải quan tâm, nếu chưa có những cơ chế chính sách, đãi ngộ công nhân lao động thỏa đáng thì việc tuyển dụng, thu hút lao động, nhất là lao động nữ trong những năm tới sẽ là những bài toán đầy khó khăn, nan giải...
Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.