Nhiều doanh nghiệp công nghệ mạnh tay chi cho lễ nhậm chức của ông Trump

Nhiều CEO các công ty công nghệ đã đến gặp ông Trump tại Mar-a-Lago sau kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, cũng như công bố những khoản tài trợ lớn cho quỹ nhậm chức của vị tổng thống đắc cử này.
Chú thích ảnh
Ông Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach, bang Florida. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Thời điểm Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức đang cận kề. Danh sách các tập đoàn, doanh nhân hàng đầu thế giới chi hàng chục triệu USD cho quỹ nhậm chức của ông ngày càng nối dài và dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo Axios, gần đây nhất, giám đốc điều hành (CEO) của Apple Tim Cook đã cam kết quyên góp 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ngay sau khi ông Donald Trump thắng cuộc bầu cử Mỹ 2024, CEO Apples đã lên tiếng chúc mừng ông trên mạng xã hội X. Gần đây, vị tỷ phú Tim Cook được cho là đã có buổi gặp riêng với ông Trump tại nhà riêng.

Ngoài CEO của Apple, nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ được cho là đang đổ hàng chục triệu USD vào quỹ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump. Đặc biệt, các tập đoàn và nhà lãnh đạo công nghệ trên thế giới đang bỏ ra các khoản tiền lớn vào quỹ nhậm chức cho chủ nhân của Nhà Trắng trong 4 năm tới.

Trong đó, theo tờ Wall Street Journal, tập đoàn Amazon do tỷ phú Jeff Bezos điều hành dự định sẽ quyên góp 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của tổng thống đắc cử và sẽ phát trực tiếp buổi lễ trên Prime. Tập đoàn Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram - của tỷ phú Mark Zuckerberg cũng có kế hoạch gửi 1 triệu USD vào quỹ nhậm chức của ông Trump.

Kênh Fox News Digital đưa tin, CEO OpenAI Sam Altman có kế hoạch quyên góp 1 triệu USD theo hình thức cá nhân cho quỹ nhậm chức của ông Trump. Trong một tuyên bố của mình, CEO Sam Altman nói rằng: "Tổng thống Trump sẽ dẫn dắt đất nước chúng ta tiến vào kỷ nguyên AI, và tôi rất mong muốn được ủng hộ những nỗ lực của ông nhằm đảm bảo nước Mỹ luôn dẫn đầu".

Bên cạnh đó, lễ nhậm chức của ông Trump còn được tài trợ bởi một số tập đoàn lớn khác bao gồm Goldman Sachs, Bank of America và các sàn giao dịch tiền điện tử Kraken và Coinbase. Ngoài ra, tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng các công ty khác đóng góp số tiền lên tới 7 con số còn bao gồm AT&T, Charter Communications, Stanley Black & Decker, Intuit, Pratt Industries và tập đoàn thương mại dược phẩm PhRMA.

Theo Bloomberg, nhà quản lý quỹ đầu cơ Ken Griffin có kế hoạch quyên góp 1 triệu USD. Công ty Uber sẽ đóng góp tới 2 triệu USD, trong đó CEO của công ty Dara Khosrowshahi sẽ đóng góp một nửa theo tư cách cá nhân. Các hãng xe ô tô Toyota , Ford và General Motors mỗi công ty sẽ đóng góp 1 triệu USD và hãng xe Ford cũng được cho không nằm ngoài đội ngũ quyên góp tiền.

Nhiều nhà phân tích đánh giá lễ nhậm chức của ông Trump có thể sẽ huy động được khoản tiền nhiều hơn đáng kể so với lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden vào năm 2021, cũng như vượt qua con số kỷ lục 107 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông Trump vào năm 2017.

Trong giai đoạn tranh cử tổng thống Mỹ, nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ đã tìm cách ủng hộ cho đối thủ của ông Trump là Phó Tổng thống Harris. Trong đó, Apple, Amazon và Meta đã công khai ủng hộ bà Kamala Harris và mỗi công ty đóng góp những khoản tiền trị giá hàng triệu USD cho chiến dịch của đảng Dân chủ.

Trong quá khứ, mối quan hệ của ông Trump với các công ty truyền thông xã hội và công nghệ được đánh giá là khá “mong manh”, nếu không muốn nói là có sự thù địch. Các CEO công nghệ không mấy hào hứng quyên góp cho quỹ nhậm chức đầu tiên của ông Trump sau chiến thắng bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, gió đã đổi chiều khi nhiều CEO các công ty công nghệ đã đến gặp ông Trump tại Mar-a-Lago sau kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, cũng như công bố những khoản tài trợ cho quỹ nhậm chức của vị tổng thống đắc cử này.

Quỹ nhậm chức của ông Trump được thành lập theo hình thức tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho các sự kiện trong lễ nhậm chức và có thể chấp nhận các khoản quyên góp không giới hạn. Các đồng minh của ông Trump là cựu Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler và nhà đầu tư Steve Witkoff là đồng chủ tịch của quỹ này.

Các nhà tài trợ quyên góp từ 1 triệu USD trở lên sẽ nhận được vé tham dự loạt sự kiện trước ngày nhậm chức, cũng như có cơ hội được trực tiếp gặp mặt vị Tổng thống, Phó Tổng thống mới của nước Mỹ cũng như các thành viên trong nội các nhiệm kỳ mới. Và một điều không kém phần quan trọng, thông qua các khoản đóng góp này, các “nhà tài trợ” dường như đang kỳ vọng nhận lại được nhiều hơn sự chú ý và quan tâm từ ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống sắp tới.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Axios, WST, Bloomberg)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.