Tình trạng di tích lịch sử bị xâm lấn, chiếm dụng mở hàng quán kinh doanh, buôn bán... đang gây mất mỹ quan đô thị và khiến người dân Thủ đô không khỏi bức xúc.
Theo thống kê của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trên địa bàn thành phố có hơn 160 di tích lịch sử (DTLS) đã xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp thành phố bị lấn chiếm khuôn viên. Điều đáng quan ngại là tình trạng các DTLS bị xâm phạm đã xảy ra từ lâu, từ tổ dân phố đến cấp phường, quận đều biết, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nguyên nhân chính được các đơn vị quản lý đưa ra đó là ý thức của người dân. Vì thế, rất cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, để các DTLS được trả lại nguyên trạng vốn có.
Clip và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức (TTXVN) ghi nhận tại khu vực phố cổ Hà Nội:
Phố cổ Hà Nội có hệ thống di tích phong phú, nhưng gần đây, các di tích đang bị xâm lấn, làm giảm đi sự tôn nghiêm.
Di tích đình chùa Thái Cam trên phố hàng Vải trở thành bãi đỗ xe ô tô.
Thậm chí rác thải cũng được tập kết tại đây.Đền Nhân Nội Linh Từ trên phố Bát Đàn là điểm đến tâm linh trong tuyến tham quan khu phố cổ Hà Nội, nhưng bị nhiều hộ dân tận dụng làm điểm bán hàng.Biển cấm để xe trở nên "vô hình" tại nhiều di tích lịch sử.
Xe ô tô dừng đỗ ngay biển cấm trước cửa đền Hương Tượng ở phố Mã Mây.Di tích quốc gia đền Trung Yên (phố Đinh Liệt) đã bị người dân trưng dụng làm điểm bán hàng ăn.Cửa nhà số 50 Đào Duy Từ (Trung tâm Giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội) được các hộ bán hàng ăn trưng dụng làm bãi đỗ xe.Sau khi được xếp hạng, các di tích được giao cho đơn vị chưa đủ chức năng quản lý, dẫn tới nhiều di tích bị xâm phạm theo thời gian.
Cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, để các di tích lịch sử được trả lại nguyên trạng vốn có.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.