Nhiều cửa hàng tại phố cổ Hà Nội tạm dừng hoạt động

Nhiều cửa hàng trên khu phố cổ Hà Nội đã tạm nghỉ, sang nhượng, treo biển cho thuê mặt bằng do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Nhiều cửa hàng có vị trí đẹp cũng phải tạm dừng hoạt động. 
Chú thích ảnh
Lượng khách du lịch giảm mạnh vì dịch COVID–19 khiến các cửa hàng kinh doanh gặp khó khăn.

Chị Nguyễn Ngọc Anh, chủ một cửa hàng quần áo thời trang trên phố Quán Thánh vừa tạm ngừng hoạt động chia sẻ: "Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, việc buôn bán, kinh doanh của cửa hàng ế ẩm, do dịch COVID-19. Tôi mới đóng 6 tháng tiền thuê cửa hàng ngay trước Tết, tiền thuê trả rồi thì lấy lại làm sao được. Tôi cũng không thương lượng được với chủ nhà hỗ trợ trong đợt dịch COVID-19 này, nên chúng tôi tính đến việc đóng cửa, sang nhượng cửa hàng để cắt lỗ".

Chú thích ảnh
Tại một số tuyến phố ở Hà Nội như: Lương Văn Can, Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Cót, Chả Cá, Hàng Điếu... tập trung khá nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, không ít cửa hàng đã phải đóng cửa, hoặc sang nhượng lại do lượng khách giảm sút, kinh doanh ế ẩm.
Chú thích ảnh
Lượng khách mua hàng sụt giảm khiến các cửa hàng tạm đóng cửa.

 Anh Vũ Văn Thành, chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Hàng Bông chia sẻ: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 mà việc kinh doanh ảnh hưởng nặng nề. Học sinh, sinh viên thì vẫn nghỉ học, người dân thì lo ngại dịch ít ra ngoài, khách du lịch cũng ít. Cửa hàng ế ẩm nên tôi đành tạm đóng cửa hàng một thời gian”

Chú thích ảnh
Các cửa hàng trên phố Hàng Cót tạm dừng kinh doanh.
Chú thích ảnh
Đồ đạc, xe cộ dựng ngay trước mặt bằng vỉa hè cửa hàng đã đóng cửa trên phố Hàng Mã.
Chú thích ảnh
Cả loạt cửa hàng kinh doanh thời trang, hàng ăn trên phố Hàng Nón đóng cửa.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng nối tiếp nhau trên phố Quán Thánh phải tạm dừng kinh doanh và treo biển cho thuê lại mặt bằng.
Chú thích ảnh
Trên phố Hàng Bông, nhiều cửa hàng liền kề nhau đồng loạt đóng cửa.
Chú thích ảnh
Nhiều địa điểm trước buôn bán tấp nập giờ treo biển cho thuê cửa hàng. 
Hiền Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.