Nhiều công ty ở Anh có nguy cơ đóng cửa do không chịu nổi tiền điện cao

Hóa đơn năng lượng tăng vọt đang là lý do khiến cứ 10 nhà sản xuất ở Anh thì có 6 đơn vị có nguy cơ phải ngừng kinh doanh.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Business Standard

Bloomberg cho biết theo MakeUK (nhóm vận động hành lang cho các nhà máy ở Anh), gần một nửa số nhà sản xuất ở Anh đã phải trả hóa đơn tiền điện tăng hơn 100% trong năm qua.

Báo cáo của MakeUK nói rõ: “Cuộc khủng hoảng đang khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với lựa chọn khó khăn. Cắt giảm sản xuất hoặc đóng cửa hoàn toàn nếu không nhận được hỗ trợ sớm”.

Ngày 5/9, tên của Thủ tướng Anh mới sẽ được công bố. Ngoại trưởng Liz Truss dự kiến đánh bại đối thủ là cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trong cuộc đua ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ. Chính phủ Ang đang chịu áp lực rất lớn về việc công bố gói hỗ trợ sâu rộng hơn để giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp đối phó với chi phí năng lượng tăng cao chưa từng có.

Theo chỉ số của các nhà quản lý mua hàng do S&P Global công bố trong tuần này, khu vực nhà máy của Anh đã suy giảm. Cuộc khảo sát của MakeUK cho biết 13% nhà máy đã giảm số giờ hoạt động hoặc tránh thời gian cao điểm, trong khi 7% đang tạm dừng sản xuất trong thời gian dài hơn.

Ông Stephen Phipson, Giám đốc điều hành MakeUK cho biết: “Chính phủ mới cần có hành động khẩn cấp. Chúng ta đã bị các đối thủ toàn cầu bỏ lại”.

Trước đó, ngày 30/8, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bia rượu lớn ở Anh cảnh báo các quán rượu ở nước này có nguy cơ phải đóng cửa do không thể cáng đáng chi phí vận hành. Ông William Lees Jones - Giám đốc điều hành tập đoàn bia rượu JW Lees - cho biết các chủ quán rượu đang phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng hơn 300% và một số công ty năng lượng thậm chí từ chối báo giá. Một số nhà hàng thông báo hoạt động kinh doanh không đủ đáp ứng chi phí năng lượng như hiện nay.

Giám đốc điều hành Nick Mackenzie của tập đoàn sản xuất và bán lẻ bia rượu Greene King cho biết nếu chính phủ không ngay lập tức can thiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này có thể sẽ đối mặt với viễn cảnh không thể thanh toán được các hóa đơn, người lao động nghỉ việc và các quán rượu phải đóng cửa. 

Anh đang xảy ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cùng với mức lạm phát tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua. Tuần trước, Cơ quan quản lý năng lượng Ofgem của Anh công bố mức giá trần khí đốt và điện sẽ tăng 80% đối với các hộ gia đình có mức thu nhập trung bình kể từ tháng 10 tới và thậm chí sẽ còn cao hơn từ tháng 1/2023. 

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.