Nhiều công ty Hàn Quốc chuyển trọng tâm sang Việt Nam

Một loạt công ty kinh doanh hàng tiêu dùng của Hàn Quốc đang chuyển trọng tâm của họ sang Việt Nam, tăng mạnh đầu tư và mở thêm nhiều chi nhánh

Nhiều nhà quan sát thị trường Hàn Quốc nhận định, một loạt công ty kinh doanh hàng tiêu dùng của Hàn Quốc đang chuyển trọng tâm sang Việt Nam, tăng mạnh đầu tư và mở thêm nhiều chi nhánh tại đây.

Nhiều công ty Hàn Quốc chuyển trọng tâm sang Việt Nam ảnh 1

Tòa nhà Lotte Center tại Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, với dân số hơn 90 triệu người và 60% trong số đó có độ tuổi từ 30 trở xuống, Việt Nam đã trở thành một thị trường hứa hẹn tăng trưởng mạnh mẽ. Trong một báo cáo mới đây, Cơ quan Xúc tiến đầu tư và thương mại của Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đang theo đuổi việc mở rộng xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Việt Nam, đồng thời coi Việt Nam là một cơ hội tốt cho các công ty Hàn Quốc.
Tập đoàn kinh tế lớn CJ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đến giải trí và truyền thông, truyền hình mua sắm…, đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1998. Năm 2012, Chủ tịch tập đoàn, ông Lee Jay-hyun tuyên bố sẽ xây dựng “đế chế CJ thứ ba” tại Việt Nam sau Hàn Quốc và Trung Quốc.
Tháng 2 vừa qua, CJ đã thâu tóm một nhãn hiệu kim chi nổi tiếng ở Việt Nam là Ông Kim’s. Một tháng sau, họ mua 4,08% cổ phần của công ty Vissan của Việt Nam và đang có kế hoạch mua thêm. Theo nhiều quan chức của CJ, tập đoàn này đã bắt đầu để mắt tới ngành chăn nuôi của Việt Nam.
Một quan chức của CJ cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư tích cực vào nhiều ngành tại Việt Nam và mở rộng quy mô đầu tư để nâng cao vị thế thị trường tại đây.
Ngoài CJ, các tập đoàn bán lẻ lớn của Hàn Quốc là Lotte và Shinsegae cũng đang tăng cường chỗ đứng của mình tại Việt Nam.
Tuần trước, Lotte Mart đã mở chi nhánh thứ 12 tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tiến vào thị trường Việt Nam năm 2008, Lotte đã có mức doanh số bán hàng lên tới 217 tỷ won (190 triệu USD) vào năm ngoái. Ngoài việc mua lại thương xá Diamond Plaza, tập đoàn này tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường Việt Nam với việc mở Lotte Center Hanoi, trong đó có Lotte Mart, Lotte Department Store và Lotte Hotel. Bên cạnh đó, Lotte cũng đang xây dựng một thành phố sinh thái thông minh bao gồm một khu mua sắm cùng với các khu nhà ở và văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tập đoàn Shinsegae cũng đang tăng cường sự hiện diện thông qua hệ thống cửa hàng E-Mart, trong đó chi nhánh đầu tiên của họ tại Việt Nam được mở vào cuối năm ngoái tại quận Gò Vấp. Nhiều quan chức của E-Mart bày tỏ hy vọng tập đoàn này có thể dần tiến tới trực tiếp xuất khẩu các mặt hàng sang Việt Nam.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.