Nhiều công ty chứng khoán đặt kế hoạch lãi nghìn tỷ

Việc VN - Index vượt mức ngưỡng tâm lý 1.200 điểm cùng với những dự báo khá tích cực về triển vọng thị trường, nhiều công ty chứng khoán đã lập kế hoạch kinh doanh năm 2021 ở mức tăng trưởng rất cao so với năm trước. Trong đó, không ít công ty kỳ vọng mức lãi lên tới hàng nghìn tỷ đồng trong năm nay.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) tổ chức tháng 4 vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lãi trước thuế dự kiến đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 31,4% so với năm 2020.

Trong năm 2021, VCSC sẽ tái khởi động các thương vụ tư vấn M&A (mua bán, sáp nhập) quy mô lớn, củng cố vị thế trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (IB). Các hợp đồng VCSC đang thực hiện có giá trị giao dịch lớn ước tính khoảng 40.000 tỷ đồng trong năm 2021 ở các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, hàng tiêu dùng, logistics… Doanh thu theo đó dự kiến đạt 2.050 tỷ đồng, tăng 18,5% so với 2020.

Kịch bản tăng trưởng này được VCSC đặt ra dựa trên cơ sở VN-Index dao động quanh 1.250 điểm trong năm 2021. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, VCSC sẽ một lần nữa có mặt trong danh sách các công ty chứng khoán có lãi trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng sau 2 năm vắng bóng. Đồng thời sẽ là năm đánh dấu công ty vượt mức kỷ lục kết quả kinh doanh vào năm 2018, thời điểm chỉ số VN-Index vượt mốc 1.200 điểm.

Với diễn biến thị trường tích cực, Công ty cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC) cũng trở lại với mục tiêu lãi trước thuế đạt trên 1.000 tỷ đồng trong năm nay.

Trong năm 2021, HSC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.668 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 1.203 tỷ đồng, tăng tới 82%. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) năm 2021 tăng dự kiến đạt mức 17,1%. Trong đó, hoạt động môi giới, cho vay margin và hoạt động tự doanh vẫn là các mảng kinh doanh chính dẫn dắt lợi nhuận cho HSC trong năm 2021.

Theo HSC, kế hoạch kinh doanh này được xây dựng dựa vào giá trị giao dịch thị trường bình quân hàng ngày trong năm 2020, thực tế quý I/2021 và nhận định xu hướng thị trường cả năm 2021. Trước đó, trong năm 2018, HSC từng lập kế hoạch lãi trước thuế đạt hơn 1.039 tỷ đồng, tuy nhiên kết quả chỉ đạt 81% kế hoạch đề ra do diễn biến thị trường không như kỳ vọng.

Trong quý I/2021, HSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 402 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, với kế hoạch như trên, HSC đã hoàn thành hơn 33% kế hoạch lợi nhuận trong quý đầu năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect cũng đã thống nhất mục tiêu doanh thu của công ty mẹ dự kiến đạt 2.556 tỷ đồng, tăng 20% so với 2020 và lợi nhuận trước thuế kỳ vọng là 1.100 tỷ đồng, tăng 29%.

Kế hoạch lợi nhuận này được VNDirect xây dựng dựa trên kịch bản cơ sở, với mức dự báo chỉ số VN-Index trong khoảng 1.180-1.230 điểm trong năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên công ty chứng khoán này đặt tham vọng lợi nhuận lên tới con số nghìn tỷ đồng. Kết thúc quý I/2021, lợi nhuận trước thuế của VNDirect đạt 622,7 tỷ đồng, hoàn thành 56,5% kế hoạch kinh doanh của cả năm 2021.

Với kết quả kinh doanh quý I cùng mức tăng trưởng thị trường hiện nay, kế hoạch lãi nghìn tỷ trong năm 2021 của VNDirect hoàn toàn khả thi. Thậm chí, có thể đạt kế hoạch lợi nhuận 1.281 tỷ đồng theo dự báo ở kịch bản tích cực VNIndex đạt trong khoảng 1.280-1.330 điểm trong năm nay.

Trong danh sách các công ty chứng khoán đặt kế hoạch lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, không thể không kể đến Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương  (TCBS) và Công ty cổ phần Chứng khoán SSI. Đây là 2 công ty duy nhất ghi nhận lãi trước thuế đạt trên 1.000 tỷ đồng trong năm 2020.

Trong năm nay, TCBS đặt kế hoạch lãi trước thuế là 3.313 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2020. Kết thúc quý I, TCBS ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.026 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 843 tỷ đồng, tăng lần lượt 61% và 65% so với cùng kỳ năm 2020. Biên lợi nhuận trước thuế đạt 82%. TCBS hiện là công ty chứng khoán có thị phần lợi nhuận lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 21,8% thị phần.

Trong khi đó, công ty chứng khoán xếp thứ hai về lợi nhuận là SSI tuy chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, song theo tài liệu mới công bố cho cuộc họp đại hội đồng cổ thường niên sắp tới cũng tiết lộ kế hoạch kinh doanh khả quan trong năm.

Cụ thể, trong năm 2021, SSI đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 5.263 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.870 tỷ đồng. So với năm trước, công ty đặt kế hoạch tăng lãi trước thuế 20%. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh phù hợp trong trường hợp VN-Index và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định. Tính riêng quý I, SSI ghi nhận doanh thu hoạt động công ty mẹ hơn 1.469 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 528 tỷ đồng.

Ngoài những công ty đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ kể trên, các công ty chứng khoán khác đều lên kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực trong năm. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng rất lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thực tế lý giải về sự tăng trưởng mạnh về lợi nhuận của quý 1 so với cùng kỳ, nhiều công ty chứng khoán cho biết, chỉ số VN-Index đã có sự tăng trưởng tích cực (tăng 7,56%) trong 3 tháng đầu năm. Điều này dẫn tới việc gia tăng mạnh lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). 

Mặt khác, thị trường liên tục ghi nhận nhiều tài khoản được lập mới và tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư trong quý I/2021 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước đã giúp cho doanh thu hoạt động môi giới của nhiều công ty tăng trưởng mạnh.

Theo các chuyên gia, tiềm năng tăng giá của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2021 vẫn còn rất lớn. Việc lãi suất được duy trì ở mức thấp khiến chứng khoán tiếp tục trở thành kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn với nhà đầu tư trong nước trong năm 2021.

Ngoài ra, định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khá hấp dẫn so với các nước trong khu vực châu Á; triển vọng nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi được xem là những điểm nhấn quan trọng giúp thu hút dòng vốn ngoại. Những yếu tố này sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán trong năm 2021.

H.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.