Chương trình hòa nhạc đặc biệt “Đêm nhạc Tchaikovsky” sẽ diễn ra tối 9 - 10/3/2017, với sự góp mặt của nhạc trưởng Mark Kadin (Nga), nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang; cùng các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam.
Chương trình sẽ gồm hai phần: “ Piano Concerto No. 1” và “Symphony No. 4” (PyotrIlyich Tchaikovsky).
Clip “Piano Concerto No. 1”:
Nhạc trưởng Mark Kadin, người chỉ huy đêm diễn này, là một nhạc trưởng nổi tiếng thế giới. Sinh ra ở Ukraine, học tập tại trường Gnessin State Musical College và Học viện Âm nhạc Nga; khi còn là sinh viên, ông đã bắt đầu sự nghiệp chỉ huy vào năm 1990 với vị trí trợ lý chỉ huy của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ của Nga và Dàn đồng ca nhạc đương đại Moscow. Sau đó, ông giữ chức nhạc trưởng phụ của Dàn nhạc Moscow Radio Concert Orchestra. Năm 1996 Mikhail Pletnev mời Kadin làm trợ lý nhạc trưởng của Dàn nhạc quốc gia Nga đến năm 2004.
Ông làm việc chặt chẽ với Valery Gergiev, Michael Tilson Thomas, Kent Nagano, Evgeny Svetlanov. Nhận lời mời của nhạc trưởng Vladimir Spivakov, ông trở thành nhạc trưởng lưu trú của Dàn nhạc State Chamber Orchestra Moscow Virtuosi từ năm 1999 - 2003.
Kadin cũng chỉ huy trưởng và Giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc giao hưởng Krasnoyarsk từ năm 2004 - 2015; đồng thời nhiều lần hợp tác với các dàn nhạc Nga trong các buổi hòa nhạc với Dàn nhạc giao hưởng Moscow, Dàn nhạc giao hưởng Nga và các dàn nhạc của Novosibirsk, Samara, Volgograd, Voronej, Khabarovsk, Omsk, Irkutsk, Rostov…
Với cương vị nhạc trưởng khách mời, Kadin đã làm việc với dàn nhạc khác nhau ở châu Âu, châu Á, Nam Mỹ, Mexico, Australia. Ông cũng đã cộng tác với nhiều nghệ sĩ độc tấu hàng đầu như Dmitry Khvorostovsky, Sumi Jo, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Mikhail Pletnev, Viktor Tretyakov, Boris Berezovsky, Nikolay Lugansky, Denis Matsuev, Alexander Knyazev…
Tiếp theo đó, tối 18 - 19/3, cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra đêm hòa nhạc và múa ba lê “Hồ thiên nga” (ảnh) với sự tham gia của: Giám đốc nghệ thuật NSND Phạm Anh Phương, nhạc trưởng Kotaro Kimura, nghệ sĩ độc tấu piano Mika Kawasaki, nghệ sĩ Đào Tố Loan (Soprano), Vũ Mạnh Dũng (Baritone); cùng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam (VNOB), Dàn hợp xướng VNOB, các vũ công của VNOB, Dàn hợp xướng Quốc tế Hanoi Voices, Dàn nhạc tre nứa Sức Sống Mới, Dàn nhạc tre nứa Waraku.Chương trình gồm hai phần. Phần 1 gồm các tiết mục: “Overture: La Forza Del Destino”(Guiseppe Verdi), “Piano concerto N1 in E flat Major” ( Franz Liszt), “L’Arlesienne Suite N2” (Georges Bizet).Phần 2 sẽ là vở ba lê “Hồ Thiên Nga” (âm nhạc PyotrIlyich Tchaikovsky, vũ đạo Marius Petipa – Lev Ivanov), với sự tham gia biểu diễn của NSƯT Đàm Hàn Giang, NSƯT Phan Văn Lương, Thu Huệ, Phương Thảo, Linh Ngân, Diễm Quỳnh, Thu Hằng. NSƯT Nguyễn Thị Cần, Thúy Hằng, Việt An, Phương Anh và các vũ công nữ của VNOB.Hơn một thế kỷ qua, vở balê Hồ Thiên Nga luôn được coi là tác phẩm kinh điển và chuẩn mực biểu đạt đầy đủ vẻ đẹp của nghệ thuật balê cổ điển với phần âm nhạc đỉnh cao của nhà soạn nhạc vĩ đại Tchaikovsky. Câu chuyện không chỉ chứa đựng tình yêu lãng mạn mà còn mô tả ấn tượng về khoảng tối của tâm hồn… Sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, sức mạnh tình yêu cuối cùng cũng hóa giải được lời nguyền…
Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.
Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.
Sáng 23/10 (14/9 Âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Nghinh thần, rước Sắc Phong. Đây là nghi thức quan trọng nhất và là hoạt động mở đầu cho Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím 2026.
Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.