Nhiều chủ đầu tư tại Hậu Giang chưa tuân thủ chỉ đạo giải ngân đầu tư công

Chiều 14/5, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp Tổ công tác số 10 về giải ngân vốn đầu tư công, để nghe báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án, khó khăn, vướng mắc và các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường nhân lực, vật lực tăng tốc thi công các công trình trọng điểm. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hằng/TTXVN

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, các chủ đầu tư của Tổ công tác số 10 có tỷ lệ giải ngân thấp so với tỷ lệ chung của tỉnh, chưa tuân thủ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND phải đảm bảo giải ngân đạt 60% đến tháng 6. Nếu không quyết liệt tập trung công tác giải ngân có thể không thực hiện đạt kế hoạch của năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, đối với các dự án đã đấu thầu, triển khai thực hiện, các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết, cập nhật theo từng thời điểm và gửi về Tổ công tác để giám sát tiến độ, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn nếu không đạt kế hoạch.

Đối với các dự án chuẩn bị bố trí kế hoạch vốn 2025, các chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đảm bảo tỷ lệ giải ngân, do các dự án được giao vốn muộn. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh toán kế hoạch vốn năm 2025 đối với các dự án đã có khối lượng nghiệm thu theo quy định.

Đồng thời, đối với dự án vướng do năng lực nhà thầu, chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình để hoàn thành thi công xây dựng công trình; không để gián đoạn việc triển khai các dự án do sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Ông Nguyễn Văn Bền, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, dù tỷ lệ giải ngân của Tổ công tác số 10 cải thiện đáng kể so với tháng 4 nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn thấp hơn tỷ lệ chung của tỉnh. Hiện một số chủ đầu tư chưa có giá trị giải ngân, một số dự án khởi công mới năm 2025 đang thực hiện thủ tục đấu thầu. Một số dự án đang lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư chưa đủ điều kiện giao vốn 2025. Một số dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án vừa được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2025 trong tháng 4/2025.

Theo ông Nguyễn Văn Bền, tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh do công tác thẩm định, phê duyệt các dự án khởi công mới còn chậm. Một số chủ đầu tư chưa quan tâm sâu sát trong công tác chỉ đạo, hoàn thành thủ tục còn chậm, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án chưa sẵn sàng để triển khai. Một số chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm, tổ chức thực hiện từng bước thay vì triển khai cùng lúc nhiều việc. Một số dự án chuyển tiếp đã đầy đủ thủ tục, đang triển khai nhưng công tác thi công, nghiệm thu, thanh toán chưa được đẩy nhanh tiến độ.

Tổ công tác số 10 về giải ngân của tỉnh gồm các chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Trường Chính trị tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương; Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đài Phát thanh và Truyền hình.

Đến ngày 14/5, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của các chủ đầu tư Tổ công tác số 10 trên 436,1 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 là 36,4 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 9,88%, giải ngân đạt 9,88%; kế hoạch vốn năm 2025 là trên 399,7 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 13,11%, giải ngân đạt 13,11%. Tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh đạt 17,4%.

Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.