Nhiều chính sách giúp bà con vùng biên thoát nghèo bền vững

Trong những năm vừa qua, huyện biên giới Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) đã đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ, từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống.
Chú thích ảnh
Một dãy chuồng nuôi với hàng trăm con dê của một hộ dân xã Tân Thành, huyện Bù Đốp (Bình Phước). Ảnh tư liệu: Sỹ Tuyên/TTXVN

Từ các nguồn lực, huyện Bù Đốp chú trọng xóa đói giảm nghèo và chống tái nghèo trở lại. Theo Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Đốp Nguyễn Thị Năm, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương đã tận dụng tốt các nguồn hỗ trợ giúp các hộ thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững không tái nghèo trở lại. Địa phương luôn quan tâm nắm bắt tình hình thực tế về hoàn cảnh của từng gia đình nghèo; từ đó sẽ có phương án hỗ trợ phù hợp để họ có đủ điều kiện phát triển sản xuất.

Gia đình bà Hoàng Thị Trang (người dân tộc Tày ở ấp Tân An, xã Tân Tiến) là hộ nghèo chỉ có 0,2 ha đất sản xuất. Nguồn thu nhập chính của gia đình nhờ đi làm thuê nên kinh tế rất khó khăn. Năm 2019, gia đình bà Trang được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đốp cho vay vốn với số tiền 60 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn đó, gia đình bà quyết định mua dê nuôi nhốt. Năm 2021, bà Trang tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ 2 con bò giống. Mảnh đất nhỏ ít ỏi đã trở thành nguồn cung cấp thức ăn cho đàn dê và bò. Bà Hoàng Thị Trang cho biết, từ khi được Nhà nước hỗ trợ có vốn để nuôi đàn dê, bò, đời sống gia đình bà đã ổn định hơn trước. Gia đình sẽ cố gắng làm ăn để không tái nghèo trở lại.

Hộ ông Kim Dương (người dân tộc Khmer ở ấp 6, xã Hưng Phước) đến nay đã thoát nghèo bền vững. Trước đó, năm 2019, gia đình ông Dương được hỗ trợ xây căn nhà tình thương trị giá 120 triệu đồng. Sau khi có căn nhà ở khang trang, gia đình ông còn được hỗ trợ từ nguồn vay vốn chính sách 50 triệu đồng để đầu tư, chăm sóc 0,5 ha điều và 0,3 ha hồ tiêu. Ngoài ra, gia đình ông còn được hỗ trợ thêm máy cưa để đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Nhờ đó, năm 2021, gia đình ông Dương đã thoát nghèo. Để chống tái nghèo, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ ông 2 cặp bò giống từ chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số của tỉnh. Ông Kim Dương vui mừng cho biết, trước đây, gia đình ông nghèo do không có vốn để đầu tư sản xuất. Được Nhà nước hỗ trợ, gia đình ông không còn khó khăn như trước.

Nhiều hộ gia đình nghèo ở huyện biên giới Bù Đốp đã vươn lên thoát nghèo, thoát nghèo bền vững nhờ nguồn hỗ trợ của Nhà nước. Nhờ đó, năm 2022, huyện Bù Đốp đã giảm được 316 hộ nghèo, vượt 6% kế hoạch; trong đó có 60 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đó, năm 2021, huyện cũng giảm được 227 hộ nghèo. Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp Nguyễn Minh Phong cho biết, để thực hiện chương trình giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, huyện đã huy động tất cả các nguồn lực để hỗ trợ cho người dân thoát nghèo. Trong đó, địa phương tập trung nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cùng sự vào của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực từ các hộ được thụ hưởng, công tác giảm nghèo trên địa bàn thời gian qua luôn đạt kết quả tốt. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương còn 2,53%. Năm 2023, huyện tiếp tục phấn đấu giảm thêm 272 hộ nghèo.

K GỬIH (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.