Nhiều cán bộ, đảng viên ở Gia Lai bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Ngày 18/12, thông tin từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: Cơ quan này vừa ra 2 Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm đối với nhiều cán bộ, đảng viên công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Pleiku vì có liên quan đến việc để xảy ra san lấp, tách thửa, phân lô, bán nền trái quy định pháp luật.
Chú thích ảnh
Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: baogialai.com.vn

Theo đó, Quyết định số 187/QĐ/UBKTTU của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai ban hành nêu rõ:  Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và các ông, bà: Phạm Duy Du (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở); Huỳnh Minh Sở (Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc sở); Trần Xuân Hùng (Nguyên Phó Giám đốc sở); Lê Xuân Khanh (Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh); Đặng Thanh Tài (Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh); Nguyễn Thị Hậu (Trưởng phòng Kỹ thuật Địa chính, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh).

Ngày 17/12, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã công bố Quyết định số 188-QĐ/UBKTTU về việc tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku và các ông: Trịnh Duy Thuân (Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku); Trần Xuân Quang (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku); Nguyễn Kim Đại (Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku).

Các tổ chức, cá nhân bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành kiểm tra trong hai Quyết định nêu trên vì có dấu hiệu sai phạm căn cứ trong Kết luận thanh tra số 2405/KL-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký ngày 26/10.

Trong Kết luận thanh tra số 2405/KL-UBND chỉ rõ: Trên 10 xã, phường của thành phố Pleiku đã có 21 vị trí đất được tách không đúng quy định thành 1.523 thửa để phân lô, bán nền với tổng diện tích trên 33 ha. Vụ việc có dấu hiệu tiếp tay của cán bộ lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến quy hoạch chung của tỉnh Gia Lai nói chung và của thành phố Pleiku nói riêng. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc đều đang trong quá trình kiểm tra, chờ xử lý.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Hội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia

Hội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia

Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ, toàn diện, sâu rộng của hội nhập quốc tế; chuyển mạnh từ tư duy tham gia sang chủ động đóng góp, xây dựng và định hình các khuôn khổ hợp tác, tranh thủ tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để nâng cao nội lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia.