Nhiều cách sáng tạo trong triển khai phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Mỗi người dân là một hạt nhân giữ gìn bình yên, mỗi gia đình là một điểm tựa về an ninh, mỗi khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn sẽ tạo thành nền tảng vững chắc để giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đây là nội dung được bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Thành phố (Ban Chỉ đạo 138 Thành phố) tại "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026”, do UBND xã Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức sáng 24/7.

Chú thích ảnh
Trao tặng Giấy khen của UBND xã Hóc Môn cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026".

Trong dịp này, tại 168 xã phường, đặc khu thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các hoạt động của "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026”.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới đều hướng đến mục tiêu để người dân được sống trong môi trường an toàn, văn minh, lành mạnh, có chất lượng sống ngày càng cao; đồng thời phát huy đầy đủ vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

Để đạt được những mục tiêu đó, bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, mỗi địa phương cần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc tại từng địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân, lấy yếu tố toàn dân, toàn diện và lấy địa bàn khu dân cư làm cốt lõi, để triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận trong công tác quốc phòng, an ninh.

Nhân dịp này, bà Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả xã Hóc Môn đạt được trong triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nhất là đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo, đưa phong trào thực sự đi vào đời sống, thu hút sự hưởng ứng của người dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Trao tặng quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho đại diện các hộ gia đình xã Hóc Môn có hoàn cảnh khó khăn. 

Với diện tích hơn 16 km2 và dân số hơn 102.000 người, xã Hóc Môn thời gian qua đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như, Tổ công tác “3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân”, “SOS An ninh, trật tự”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Nhà trọ an toàn”, “Doanh nghiệp không ma túy”; huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng Trung tâm chỉ huy hình ảnh phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự… 

Năm 2025, xã Hóc Môn được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2025 được xếp loại xuất sắc.

Dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho tập thể cán bộ, nhân dân xã Hóc Môn. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc xã Hóc Môn vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.