Nhiều bước tiến trong điều trị đột quỵ đã trở thành quy trình rộng rãi

Hiện nay, quy trình xử trí đột quỵ cấp "Code Stroke" đã được chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế, xây dựng mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị các ca đột quỵ phức tạp, phát triển mạnh mạng lưới bệnh viện vệ tinh và đào tạo chuyên môn cho nhiều địa phương trên cả nước.
Chú thích ảnh
PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 3/11, tại Hội nghị Khoa học Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 33, các chuyên gia, bác sĩ trong và ngoài nước cùng chia sẻ tri thức, cập nhật những thành tựu y học hiện đại, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám, chữa bệnh.

Tại Hội nghị, các phiên thảo luận được trải rộng nhiều lĩnh vực trọng điểm như: Hồi sức cấp cứu, tim mạch, ung bướu, truyền nhiễm, y học hạt nhân, chẩn đoán hình ảnh, và quản lý y tế thông minh; đặc biệt là những tiến bộ trong điều trị đột quỵ của Việt Nam. 

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Các công nghệ mới trong y khoa đang tạo ra bước ngoặt trong công tác chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân, giúp tăng độ chính xác, tối ưu quy trình và nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Với vai trò là bệnh viện đa khoa trung ương tuyến cuối, Bệnh viện Bạch Mai đã đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, hướng đến hệ thống dịch vụ y tế lấy người bệnh làm trung tâm. Trí tuệ nhân tạo, y học số và y học cá thể hóa đang tạo ra những thay đổi căn bản trong công tác khám, chữa bệnh từ chẩn đoán, điều trị đến quản lý và dự phòng".

Theo đó, trước những cơ hội và thách thức của thời đại số, các ý tưởng, giải pháp của các chuyên gia đều hướng tới các tiêu chí hiện đại hơn, nhân văn hơn, lấy người bệnh làm trung tâm và lấy khoa học làm động lực.

Đặc biệt, Hội nghị cũng nhấn mạnh những bước tiến vượt bậc trong điều trị đột quỵ, góp phần đưa y học Việt Nam tiệm cận chuẩn mực điều trị đột quỵ của thế giới.

Theo PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai), hiện quy trình xử trí đột quỵ cấp "Code Stroke" đã được chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế, xây dựng mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị các ca đột quỵ phức tạp, phát triển mạnh mạng lưới bệnh viện vệ tinh và đào tạo chuyên môn cho nhiều địa phương trên cả nước. Hiện Trung tâm Đột quỵ là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế "Advanced Stroke Centre" do Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) công nhận, dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt về chất lượng quy trình, năng lực chuyên môn và kết quả điều trị người bệnh; là dấu mốc khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ đột quỵ khu vực và quốc tế.

Theo PGS.TS Mai Duy Tôn, vừa qua, Việt Nam có trường hợp đầu tiên dùng thuốc chống đông thế hệ mới dabigatran bị nhồi máu não cấp được điều trị tiêu sợi huyết thành công nhờ sử dụng thuốc trung hòa đặc hiệu Idarucizumab. Thành công này mở ra hướng điều trị an toàn và hiệu quả hơn cho nhóm bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông. Đây cũng là một bước tiến quan trọng của y học Việt Nam trong lĩnh vực đột quỵ.

Trong khuôn khổ hội nghị, tại chuyên đề Cập nhật xử trí đột quỵ não, các chuyên gia cũng thảo luận về nhiều nội dung như: Điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch, vấn đề phẫu thuật trong chảy máu não tự phát, điều trị chảy máu dưới nhện do vỡ phình mạch não, vấn đề ngưng thở khi ngủ và đột quỵ...

TN/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).