Nhiều bất ngờ trong nghi án côn đồ dùng súng gây rối tại Bệnh viện Hùng Vương

Nhân viên Bệnh viện Hùng Vương (Phú Thọ) chính là người đã cung cấp thông tin “côn đồ dùng dao và dùng súng tấn công nhân viên an ninh…", nhưng câu chuyện sau đó đã có những thay đổi đầy bất ngờ.
Nhiều bất ngờ trong nghi án côn đồ dùng súng gây rối tại Bệnh viện Hùng Vương ảnh 1

Đối tượng chỉ tay và mặt bác sỹ, sự việc được camera  của Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương ghi lại.

Đại diện bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) khẳng định, ngày 7/5, tại Bệnh viện xảy vụ thân nhân người bệnh gây rối, cầm dao đe dọa nhân viên. Tuy nhiên, không có việc côn đồ dùng súng tấn công an ninh Bệnh viện như một số phương tiện đã đăng tải.

“Thủ phạm” gây vỡ kính ô tô không phải súng mà là… viên sỏi

Lý giải chi tiết về vụ gây rối được một số phương tiện truyền thông rút tít "Côn đồ vác dao, cầm súng tấn công an ninh bệnh viện...", đại diện Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, vào hồi 15 giờ 20 phút chiều ngày 7/5/2017, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp nhận một bệnh nhân nữ có biểu hiện ngất xỉu, được 2 nam thanh niên chở tới bằng xe máy. Khi bệnh nhân đến phòng Cấp cứu, một thanh niên đi cùng đã có những lời lẽ xúc phạm nhân viên y tế và nhân viên an ninh của Bệnh viện.

Lúc này, để đảm bảo an toàn, nhân viên an ninh đã yêu cầu đối tượng ra khỏi  phòng Cấp cứu. Khi được áp tải ra ngoài, đối tượng này tỏ ra hung hãn, định tấn công các nhân viên an ninh. Sau đó, một số nhân viên an ninh khác đã đến hỗ trợ, trục xuất đối tượng ra khỏi Bệnh viện. Nhưng sau khoảng 5 phút, đối tượng quay trở lại, trên tay cầm 1 con dao dài khoảng 50 cm, rộng khoảng 7 cm, tiếp tục đe dọa và định tấn công các nhân viên an ninh.

Thấy tình hình phức tạp, lực lượng an ninh đã báo cáo lãnh đạo Bệnh viện, công an xã, công an huyện Đoan Hùng đề nghị hỗ trợ. Đối tượng thấy lực lượng an ninh đông nên cũng không dám manh động, chỉ đứng ngoài thóa mạ, đe dọa và sau đó đi về.

Khoảng 30 phút sau, đối tượng trên quay lại, cầm theo gạch định tấn công nhân viên an ninh, nhưng bị lực lượng an ninh và người dân can thiệp kịp thời.

Đến khoảng 20 giờ 35 phút, khi nhân viên an ninh của Bệnh viện đang hướng dẫn xe ô tô đỗ ở cổng viện, thì thấy một số đối tượng nam thanh niên đi xe máy ngang qua, cùng lúc vang lên một âm thanh lạ và thấy cửa kính bên trái của ô tô 4 chỗ gần đó bị thủng 1 lỗ tròn, đường kính khoảng 3 cm.

Nghi ngờ có đối tượng dùng súng tự chế bắn mình nên nhân viên này đã báo cáo lãnh đạo Bệnh viện; lãnh đạo Bệnh viện cũng đã trực tiếp báo cáo công an huyện Đoan Hùng đề nghị kiểm tra, xác minh làm rõ.

Qua xác minh, đối tượng trên là Lê Văn Tuyên, sinh năm 1986, trú tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt, công an huyện Đoan Hùng đã khám nghiệm xe ô tô trên, xác định vật thể gây thủng kính xe ô tô là 1 viên sỏi đường kính khoảng 2 cm. Vụ việc đang được công an huyện Đoan Hùng tiếp tục xác minh.

Nhiều bất ngờ trong nghi án côn đồ dùng súng gây rối tại Bệnh viện Hùng Vương ảnh 2

Vật thể làm vỡ kính ô tô là một viên sỏi, chứ không phải từ súng. Ảnh: BV.

Thông tin “ dùng súng tấn công…” là do nhân viên truyền thông thiếu kinh nghiệm

Lý giải về việc tại sao nhân viên Bệnh viện lại cung cấp thông tin “Côn đồ dùng dao và dùng súng tấn công nhân viên an ninh…” cho một số phóng viên, đại diện Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hùng Vương cho biết, nguyên nhân là nhân viên Nguyễn Thị L., người  được giao nhiệm vụ truyền thông, không trực tiếp có mặt tại hiện trường và cũng do trình độ có hạn,  đã không nắm bắt đúng nội dung sự việc.

Cụ thể, ngày 7/5, khi xảy ra vụ việc nêu trên, Bệnh viện đã giao cho nhân viên Nguyễn Thị L. (nhân viên thử việc) thu thập tài liệu để báo cáo và phối hợp với cơ quan chức năng. Ngày 8/5, có 2 phóng viên của Đài truyền hình Phú Thọ đến làm việc, qua trao đổi, lãnh đạo Bệnh viện có nói đến sự việc gây rối và giao cho nhân viên L. cung cấp thông tin cho phóng viên.

Chiều cùng ngày, nhân viên L. đã tự ý liên hệ với nhân viên kỹ thuật phụ trách web của Bệnh viện, yêu cầu đăng bài viết về vụ gây rối lên website của Bệnh viện, trong khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo phụ trách.

Bởi vậy, thông tin “Côn đồ dùng dao và sung tấn công an ninh bệnh viện…” được đăng tải và thông tin cung cấp cho phóng viên là không đúng thực tế xảy ra tại Bệnh viện.

Phương Liên/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.