Nhiều bất cập trong sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc

Tình trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gần đây còn bộc lộ nhiều bất cập. Không ít dự án nhận đất đã lâu nhưng không triển khai xây dựng hoặc xây dựng quá chậm so với cam kết. Nhiều doanh nghiệp nhận diện tích mặt bằng rộng nhưng xây dựng nhà xưởng sản xuất một phần nhỏ, còn lại để hoang hóa…

Thời gian qua, nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được triển khai xây dựng. Những dự án lớn được xây dựng tại Vĩnh Phúc gồm: Dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đoạn qua Vĩnh Phúc với chiều dài 40,82 km, đi qua 23 xã, phường thuộc 5 huyện, thị, tổng diện tích phải thu hồi là 305 ha; Dự án khu đô thị Nam Đầm Vạc có tổng diện tích hơn 473 ha; Dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại thuộc huyện Vĩnh Tường có quy mô lập quy hoạch 186,49 ha; Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có chiều dài gần 11km, diện tích thu hồi hàng chục ha... Bên cạnh đó, còn hàng trăm công trình, dự án khác đã và đang được tỉnh phê duyệt cũng sẽ lấy đi nhiều diện tích đất, trong đó phần lớn là đất nông nghiệp.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng của huyện Yên Lạc thực hiện tháo dỡ, giải tỏa diện tích đất nông nghiệp bị lấn chiếm trái phép trên địa bàn xã Trung Nguyên. Ảnh: baovinhphuc.com.vn

Có thể nói hầu hết các dự án lớn, dự án trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được triển khai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đều theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Mặc dù có làm diện tích đất nông nghiệp suy giảm nhưng đã đạt được các mục tiêu phát triển, trong đó phải kể đến thúc đẩy phát triển các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư tích cực. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, đáp ứng nhu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuy vậy, tình trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gần đây còn bộc lộ nhiều bất cập. Không ít dự án nhận đất đã lâu nhưng không triển khai xây dựng hoặc xây dựng quá chậm so với cam kết. Nhiều doanh nghiệp nhận diện tích mặt bằng rộng nhưng xây dựng nhà xưởng sản xuất một phần nhỏ, còn lại để hoang hóa…

Ở nông thôn là tình trạng lấn chiếm đất canh tác các loại cây trồng để làm xưởng và lều quán sản xuất, kinh doanh... Những năm gần đây, chỉ riêng tại hai huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường đã có hàng ngàn trường hợp lấn đất công để làm nhà, xưởng, quán kinh doanh, làm nghề. Dọc tuyến đường ĐT 305, đoạn Km 1 thuộc xã Yên Phương (huyện Yên Lạc) có hàng ngàn ngôi mộ được xây dựng khắp cánh đồng lúa, gây khó khăn cho canh tác nông nghiệp, nhất là khâu cày bừa, làm đất, thu hoạch bằng cơ giới…

Thời gian gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai. Tháng 3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì đã ban hành Chỉ thị số 06 về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường công tác quản lý, chấp hành, thực hiện nghiêm Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng; kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm và dứt điểm trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị theo đúng quy định của pháp luật...

Tháng 3/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trong địa bàn tỉnh nhằm giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp… Vĩnh Phúc cũng đã tổ chức các đợt ra quân để giải quyết việc xâm lấn, sử dụng đất trái phép nhưng hiệu quả không cao, một số trường hợp tháo dỡ nhưng lại tái lấn chiếm.

Trước tình trạng xâm lấn, lấn chiếm đất nông nghiệp trái quy định, sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch phức tạp nêu trên… thiết nghĩ tỉnh Vĩnh Phúc cần quyết tâm cao hơn, thường xuyên chỉ đạo cơ quan chức năng, địa phương mạnh tay vào cuộc xử lý đạt được hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm lãnh đạo, chính quyền địa phương nơi để ra sai phạm về đất đai…

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.