Nhiều bất cập tại khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh

Với tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, hồ Phú Ninh được tỉnh Quảng Nam xác định là hạt nhân để mở rộng không gian du lịch về phía Nam. Tuy nhiên, gần 10 năm qua, việc đầu tư tại khu du lịch này cầm chừng và nhiều lần gia hạn tiến độ, gây lãng phí tiềm năng của một danh thắng.
Chú thích ảnh
Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh. Ảnh (tư liệu): Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Điều khiến dư luận thêm bức xúc khi khu du lịch này thiếu hệ thống xử lý nước thải, nhiều hạng mục xây dựng trái phép… gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Đầu năm 2013, tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hùng Cường làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu dịch vụ du lịch Đồi đá Đen - Phú Ninh tại hồ Phú Ninh với diện tích gần 100 hecta. Dự án được kỳ vọng là điểm du lịch nổi bật ở phía Nam của tỉnh. Nhưng gần 10 năm qua, dự án này vẫn không có nhiều sản phẩm du lịch khiến người dân và du khách không khỏi bức xúc.

Anh Bùi Tấn Thành (ở phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ) cho rằng, mức độ đầu tư ở điểm du lịch này cầm chừng, chưa có bứt phá, tạo điểm nhấn, điểm thu hút du lịch cho địa phương. Tháng 5 vừa qua, huyện Phú Ninh kiểm tra phát hiện khu du lịch này có một số hạng mục công trình, vị trí xây dựng không đúng theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường. Đặc biệt, công ty này chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và dịch vụ đúng theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Qua tìm hiểu, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hùng Cường cho biết: Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp làm du lịch. Công ty tiếp tục triển khai hoàn thiện các hạng mục đang xây dựng. Đồng thời, mở rộng một số hạng mục mới theo đúng quy mô của dự án thành một khu du lịch sinh thái với đa dạng dịch vụ tham quan, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện…   

Ông Trần Quốc Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, cho biết: Về kết quả thu gom nước thải theo ĐTM (đánh giá tác động môi trường) chúng tôi sẽ đi kiểm tra. Về hồ sơ ĐTM đã được phê duyệt tuy nhiên họ vẫn chưa hoàn toàn chấp hành, chúng tôi đã gửi văn bản đề nghị báo cáo kết quả và sẽ đi kiểm tra trực tiếp và xử lý theo quy định. Nếu không làm đúng, buộc phải xử lý vi phạm hành chính, buộc phải thực hiện.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng, phải bảo vệ tốt nhất hồ Phú Ninh vì hồ có rất nhiều chức năng, như cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố Tam Kỳ, vùng phụ cận và phòng, chống lũ lụt. Vì vậy, một phần phải thúc đẩy nhà đầu tư làm đúng theo quy định, một phần mời gọi thêm các nhà đầu tư có liên doanh, liên kết điểm đến, đơn vị lữ hành. Qua đó, việc phát triển du lịch cũng như bảo vệ hồ Phú Ninh mới được đảm bảo toàn diện.

Không bảo đảm tiến độ đầu tư theo cam kết, trong 3 năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hùng Cường đã 2 lần xin gia hạn đầu tư và đến tháng 1/2023 phải hoàn thành các hạng mục của giai đoạn 1 để đưa vào hoạt động. Nhưng đến nay, doanh nghiệp này chỉ đầu tư chưa đến 60% các hạng mục cam kết. Việc khu du lịch nằm trên khu vực hồ Phú Ninh lại chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và dịch vụ là việc rất đáng quan ngại.

Người dân mong muốn chính quyền Quảng Nam từ tỉnh đến cơ sở cần có giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp hoàn thiện cơ sở hạ tầng để khai thác một cách an toàn, hiệu quả, nhất là vấn đề đảm bảo môi trường nước.
 
Hồ Phú Ninh là hồ nước nhân tạo có diện tích hơn 23.000 ha - lớn thứ 2 ở nước ta. Nơi đây có quần thể đảo bao gồm 30 đảo lớn nhỏ khác nhau. Đây còn là nơi cung cấp nước cho hơn 120.000 người dân thành phố Tam Kỳ và vùng phụ cận. Hồ Phú Ninh còn được mệnh danh là “hòn ngọc xanh” của Quảng Nam.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.