Nhiều bang ở Ấn Độ áp đặt trở lại các biện pháp phong tỏa

Ngày 15/7, tại Ấn Độ, với việc tổng số ca mắc COVID-19 lên tới gần 1 triệu ca, chính quyền nhiều bang ở nước này đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa trở lại.
Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn sự lây lan của COVID-19 tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Guwahati, Ấn Độ, ngày 11/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, từ ngày 15/7, bang Bangalore - trung tâm công nghệ miền Nam Ấn Độ, đã áp đặt biện pháp phong tỏa trong 1 tuần, trong khi bang miền Đông Bihar áp đặt phong tỏa trở lại trong 2 tuần. Kể từ ngày 11/7 vừa qua, bang Bihar ghi nhận hơn 1.000 ca mắc/ngày. Hiện hàng chục bang ở Ấn Độ, trong đó có Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal và Assam đã phong tỏa những khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19, chỉ cho phép cung cấp lương thực và mở cửa các dịch vụ y tế thiết yếu. 

Theo số liệu cập nhật ngày 15/7 của Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này tăng thêm 29.429 ca trong 24 giờ qua lên 936.181 ca. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất tại nước này tính đến nay. Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ thông báo thêm 582 ca tử vong, đưa tổng số ca không qua khỏi tại đây lên 24.309 ca.

*Trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong cộng đồng tăng cao trở lại sau nhiều tháng kiểm soát được dịch bệnh, ngày 15/7, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội, trong đó có việc đóng cửa nhiều công ty và yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng. 

Hong Kong từng là một trong những địa phương đầu tiên của Trung Quốc bị dịch COVID-19 tấn công, song chính quyền đã sớm kiểm soát được dịch bệnh, với chỉ hơn 1.500 ca mắc, trong đó có 8 người tử vong và không còn trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, hai tuần trở lại đây, lây nhiễm trong cộng đồng đã xuất hiện trở lại tại vùng lãnh thổ này, với hơn 220 ca mắc trong cộng đồng được ghi nhận. Giới chức y tế đặc khu có khoảng 7,5 triệu dân này thừa nhận tình hình "rất đáng lo ngại", với hơn 70% số ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn gốc. 

Ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, người dân Hong Kong đã chủ động đeo khẩu trang đề phòng dịch bệnh. Tuy nhiên, kể từ ngày 15/7, việc đeo khẩu trang đã trở thành quy định bắt buộc đối với những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Theo tờ Apple Daily, một cụ già, 70 tuổi, là người đầu tiên bị cảnh sát bắt giữ do không đeo khẩu trang khi đi tàu điện ngầm. Theo quy định mới, những người vi phạm sẽ phải chịu mức phạt lên tới 5.000 dollar Hong Kong (650 USD). 

Các quy định khác bắt đầu có hiệu lực trong ngày 15/7, được chính quyền Hong Kong ban hành, đó là không được tụ tập quá 4 người, trong khi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giải trí như quán bar, hộp đêm, karaoke, các phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện cũng sẽ bị đóng cửa. Các nhà hàng phục vụ ăn sáng và ăn trưa chỉ được sắp xếp tối đa 4 khách/bàn, và chỉ được bán đồ ăn mang về từ 18h đến 5h.

Các quy định này sẽ được xem xét lại sau mỗi 7 ngày. 

Cũng trong ngày 15/7, chính quyền Hong Kong thông báo ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.