Nhiệt độ tại New Delhi lên cao kỷ lục 52,3 độ C

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 29/5, Cục khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết thời tiết ở thủ đô New Delhi tiếp tục oi bức, nắng nóng, với mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay là 52,3 độ C.
Chú thích ảnh
Người dân té nước trên đường phố để hạ nhiệt trong ngày nắng nóng tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 21/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu của IMD cho thấy tại trạm đo thời tiết tự động ở khu vực Mungeshpur (phía Bắc Delhi), nhiệt độ lên đến 52,3 độ C vào khoảng 14h30 chiều 29/5.

Trước đó, ngày 28/5, hai đài quan sát - một ở khu vực Aya Nagar của Nam Delhi và một ở khu vực Ridge gần Trường Đại học Delhi - đã báo cáo mức nhiệt độ tối đa cao nhất từng đo đạc được. Cùng ngày này, đài quan sát ở Aya Nagar ghi nhận nhiệt độ tối đa 47,6 độ C, cũng là mức cao nhất từ trước tới nay, vượt cả kỷ lục 47,4 độ C trước đó được ghi nhận tại trạm này từ tháng 5/1988.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin nắng nóng tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của nhiều người dân. Hàng tỷ người trên khắp châu Á, trong đó có nước láng giềng Pakistan của Ấn Độ, đang trải qua một mùa hè năm 2024 nóng hơn thông thường.

Các nhà khoa học tin rằng nguyên nhân chính của tình trạng này bắt nguồn từ biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Tiến Hiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.