Nhiệt điện Sông Hậu 1 lắp đặt thiết bị áp lực lò hơi

Theo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), tại dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Lilama đã hoàn tất toàn bộ quá trình lắp đặt kết cấu thép để chuyển sang giai đoạn lắp đặt thiết bị áp lực của lò hơi.
Nhiệt điện Sông Hậu 1 lắp đặt thiết bị áp lực lò hơi ảnh 1

Thi công móng lò hơi của tổ máy số 1 thuộc Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 hồi giữa năm 2016. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, hạng mục cuối cùng là lắp đặt dầm chính cho hạng mục lò hơi tổ máy số 2 đã hoàn tất đảm bảo tiến độ và chất lượng. Như vậy, đã có tổng cộng 4 tổ hợp dầm chính trọng lượng từ 43 đến 62 tấn đã được lắp đặt thành công, an toàn và chính xác ở độ cao 79m. Đây là mốc thi công quan trọng, đánh dấu sự thành công trong quá trình lắp đặt kết cấu thép để chuyển sang giai đoạn lắp đặt thiết bị áp lực của lò hơi.

Lò hơi tổ máy số 2 của dự án là loại lò hơi siêu tới hạn (super critical), công suất 600 MW do Công ty cổ phần Lilama 10 (đơn vị thành viên của Lilama) trực tiếp thi công lắp đặt. Nhà thầu thiết kế, cung cấp là nhà thầu Doosan. Thi công từ ngày 29/11/2016 đến nay, Lilama 10 đã hoàn thành gần 2.700 tấn thiết bị trên tổng số 18.000 tấn thiết bị lò hơi.

Lò hơi số 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 cũng là một trong hai lò hơi công suất 600 MW đang được người thợ Lilama 10 trực tiếp thực hiện.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.