Nhiệt điện Phả Lại khắc phục môi trường, sớm đưa nhà máy vận hành trở lại

Ngày 28/7, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Hải Dương đã cung cấp thông tin báo chí về công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo môi trường theo quy định trong quá trình vận hành nhà máy. Mặc dù vậy, qua kiểm tra Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế với một số thông số môi trường chưa hoàn toàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu ở một số thời điểm.

Với các tồn tại đã được Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) nêu Công ty đang khẩn trương lập phương án xử lý để triển khai ngay biện pháp khắc phục. Đồng thời, nâng cấp, cải tạo hệ thống thiết bị để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường rồi sẽ báo cáo kết quả triển khai, khắc phục tới Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hiện nay, tình hình cung cấp điện ở miền Bắc đang có nhiều khó khăn, do vậy, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sẽ khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về môi trường để sớm đưa các tổ máy vào vận hành trở lại trong thời gian sớm nhất để phục vụ cung cấp điện cho miền Bắc.

Từ đầu năm đến nay, sản lượng điện của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là 1,655 tỷ kWh.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã tiến hành kiểm tra tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Sau kiểm tra, với một số vi phạm về môi trường, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động đối với công ty trong thời hạn 12 tháng.

Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.