Sáng 17/3, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2026), đồng thời tổng kết các hoạt động nổi bật năm 2025.
Tại sự kiện, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh nhắc lại dấu mốc quan trọng khi ngày 15/3/1953, tại Khu Đồi Cọ (Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147/SL, thành lập Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nhiếp ảnh cách mạng.
Trải qua 73 năm, nhiếp ảnh Việt Nam đã tạo dựng một “pho sử bằng ảnh” quý giá, ghi lại những chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Từ những bức ảnh chiến trường đến đời sống đương đại, nhiếp ảnh không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần khắc họa tầm vóc, bản lĩnh và tâm hồn con người Việt Nam trong dòng chảy lịch sử.
Năm 2025 đánh dấu bước phát triển toàn diện của nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động quy mô lớn, đa dạng. Hội đã tổ chức và phối hợp 64 triển lãm ảnh, nổi bật là các chủ đề về 50 năm thống nhất đất nước, biển đảo, văn hóa truyền thống; tổ chức 12 cuộc thi ảnh nghệ thuật, trong đó có Cuộc thi Ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 và Photo Marathon, thu hút đông đảo nghệ sĩ trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, 17 chuyến sáng tác thực tế được triển khai trên nhiều vùng miền; Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 quy tụ nghệ sĩ từ 21 quốc gia; trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế lần đầu tiên thu hút hơn 100 tác giả tham gia.
Công tác đào tạo cũng được chú trọng với 25 lớp từ cơ bản đến nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh nhiếp ảnh ngày càng gắn với công nghệ và truyền thông số.
Theo bà Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, các câu lạc bộ trực thuộc hoạt động hiệu quả, đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế; tiêu biểu là Chi hội Nhiếp ảnh Hải Âu với lực lượng nữ nghệ sĩ đã được vinh danh tại Giải Mai Vàng năm 2025.
Một điểm nhấn đáng chú ý là việc hình thành các không gian nhiếp ảnh công cộng tại trung tâm thành phố như Con đường Nhiếp ảnh Đồng Khởi, Công viên Nhiếp ảnh nghệ thuật Chi Lăng và Nhà trưng bày nhiếp ảnh đương đại.
Những mô hình này góp phần đưa nhiếp ảnh ra khỏi không gian trưng bày truyền thống, tiếp cận gần hơn với công chúng, đồng thời đóng góp vào định hướng xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị sáng tạo.
Dịp này, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh cũng công bố dự án xây dựng tượng cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài - người đặt nền móng cho nhiếp ảnh thành phố. Công trình dự kiến thực hiện theo hình thức xã hội hóa, với sự tham gia của các nghệ sĩ và nhà chuyên môn.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tổng kết Trại sáng tác ảnh nghệ thuật “Cà Mau tầm nhìn mới”, trao giải đồng hạng cho 10 hội viên có tác phẩm xuất sắc, đồng thời khai mạc triển lãm giới thiệu 79 tác phẩm tiêu biểu từ trại sáng tác cùng 29 tác phẩm nổi bật của hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở việc lưu giữ khoảnh khắc mà còn tham gia tích cực vào quá trình sáng tạo giá trị mới, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển của đời sống văn hóa - xã hội.