Nhậu xỉn, bị cành cây xuyên thấu khóe mắt và nền sọ

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, các bác sĩ mắt, phẫu thuật thần kinh vừa phối hợp mổ lấy cành cây dài khoảng 25 cm đâm từ khóe mắt chạm vào nền sọ của một bệnh nhân nam ở Hải Dương.
Nhậu xỉn, bị cành cây xuyên thấu khóe mắt và nền sọ ảnh 1

Cành cây khoảng 25 cm được rút ra từ sọ và mắt của bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Dương Trung Kiên, Phó khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), tai nạn hiếm gặp này xảy ra với bệnh nhân nam 52 tuổi, ở Hải Dương. Rất may cành cây không đâm trực tiếp vào nhãn cầu mà vào khóe mắt nên không ảnh hưởng đến thị lực. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, dự kiến cuối tuần này có thể ra viện.

Trước đó, vào ngày 12/2, sau khi ăn cỗ và uống rượu, bệnh nhân lấy xe đạp đi ra nông trại gần đó nhưng không may bị ngã mặt đập xuống đất và bị cành cây găm vào mắt bên phải.

Bệnh nhân được gia đình đưa lên bệnh viện huyện, sau đó lên Bệnh viện tỉnh Hải Dương rồi tới Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội). Tại đây, xác định vết thương mắt thấu sang hộp sọ nên các bác sĩ viện mắt đã chuyển bệnh nhân sang khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Xanh Pôn để cùng phối hợp phẫu thuật.

Nhậu xỉn, bị cành cây xuyên thấu khóe mắt và nền sọ ảnh 2

Hình ảnh thương tổn của bệnh nhân trên phim. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

“Ngày 13/2, bệnh nhân được chuyển đến với cành cây còn nguyên trong mắt. Kết quả chụp chiếu xác định vết thương đi từ mắt vào nền sọ gây chảy dịch não tủy, có thông thương giữa sọ não với môi trường bên ngoài. Dị vật khá sâu, vì thế ngay chiều 13/2 các bác sĩ tiến mổ lấy dị vật”, BS Dương Trung Kiên cho biết.

Ca mổ kéo dài khoảng 3 tiếng, với sự tham gia của bác sĩ Quốc Anh, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương và bác sĩ Dương Trung Kiên, Phó khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Xanh Pôn.

Trong 15 năm làm việc tại Bệnh viện Xanh Pôn, đây mới là trường hợp thứ 2 vừa tổn thương mắt và sọ não mà bác sĩ Kiên gặp. Quá trình phẫu thuật rút cành cây đòi hỏi rất cẩn trọng, tránh không làm tổn thương não hay gây chảy máu, dị vật cũng cần được lấy ra toàn bộ để tránh gây viêm nhiễm áp xe não.

Phương Liên

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.