Nhật xem xét tăng cường khả năng phát hiện sớm tên lửa

Nhật Bản đang cân nhắc tăng cường và sử dụng hiệu quả không gian vũ trụ để phát hiện sớm các dấu hiệu của các tên lửa đạn đạo, qua đó củng cố năng lực quốc phòng.

Truyền thông Nhật Bản ngày 23/8 đưa tin nước này đang cân nhắc tăng cường và sử dụng hiệu quả không gian vũ trụ để phát hiện sớm các dấu hiệu của các tên lửa đạn đạo, qua đó củng cố năng lực quốc phòng.

Hãng Kyodo dẫn dự thảo chính sách không gian vũ trụ mới của Nhật Bản được công bố hôm 22/8 cho biết Bộ Quốc phòng nước này hy vọng đẩy mạnh nghiên cứu thực tiễn thông qua Cơ quan Thám hiểu Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và cũng xem xét thành lập một đơn vị đặc nhiệm để giám sát không gian vũ trụ trong khuôn khổ Lực lượng Phòng vệ (SDF).

Dự thảo trên đã nêu bật "tầm quan trọng đặc biệt của việc sử dụng không gian cho những tình huống bất ngờ khác nhau, trong đó có các tên lửa đạn đạo", tuy nhiên văn kiện đó đã không "đặt ra các mối đe dọa để sử dụng ổn định không gian vũ trụ".

Bộ trên cũng xem xét phát triển các vệ tinh nhỏ hơn có thể dễ dàng phóng đi.


T.N (theo
THX)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.