Nhật trang bị thêm 17 trực thăng vận tải Osprey

Lực lượng Phòng vệ (SDF) Nhật Bản sẽ được trang bị 17 trực thăng vận tải Osprey của Mỹ trong vòng 5 năm, kể từ tháng 4/2014.
Một nguồn tin ngày 13/12 cho biết Lực lượng Phòng vệ (SDF) Nhật Bản sẽ được trang bị 17 trực thăng vận tải Osprey của Mỹ trong vòng 5 năm, kể từ tháng 4/2014.
 Nhật trang bị thêm 17 trực thăng vận tải Osprey ảnh 1

Trực thăng Osprey.

Theo nguồn tin, Nhật Bản cũng sẽ mua 3 máy bay do thám không người lái và 52 phương tiện đổ bộ để tăng cường năng lực bảo vệ đảo xa. Kế hoạch này sẽ nằm trong chương trình quốc phòng trung hạn dự kiến sẽ được Nội các Nhật Bản thông qua vào ngày 17/12 tới.Trong một động thái khác, chính phủ Nhật Bản ngày 12/12 đã công bố kế hoạch, theo đó dự kiến trong vòng 5 năm sẽ tăng gấp đôi số máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên phòng tuyến phía nam đất nước. Dự án này là một phần của kế hoạch trung hạn mới về phát triển quốc phòng, hiện đang chờ được sự chấp thuận của nội các vào ngày 17/12. Theo tài liệu này, căn cứ không quân Nhật Bản ở Naha có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu đồn trú ở đây từ 20 lên 40. Nhiệm vụ chính của đơn vị không quân ở đây là đánh chặn những kẻ xâm phạm không phận Nhật Bản.Việc tăng cường có hệ thống khả năng phòng thủ ở miền Nam Nhật Bản liên quan đến tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Vòng xoáy căng thẳng mới nhất gần đây là việc Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bao trùm cả khu vực những quần đảo tranh chấp này.T.N (Theo Kyodo/VOR)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.