Nhật tìm thấy mỏ đất hiếm trữ lượng lớn

Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm thấy một mỏ khoáng sản có thể chứa một lượng lớn đất hiếm ở vùng biển quanh đảo Minamitorishima, hòn đảo xa nhất về phía Đông của Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo (Tôkiô) khoảng 2.000 km về phía Đông Nam.

Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm thấy một mỏ khoáng sản có thể chứa một lượng lớn đất hiếm ở vùng biển quanh đảo Minamitorishima, hòn đảo xa nhất về phía Đông của Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo (Tôkiô) khoảng 2.000 km về phía Đông Nam. Vùng biển này thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phát hiện mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn như vậy trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, và phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt đối với Nhật Bản trong bối cảnh nước này đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn đất hiếm nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nhật tìm thấy mỏ đất hiếm trữ lượng lớn ảnh 1

Đất hiếm chuẩn bị được xuất khẩu sang Nhật Bản tại cảng Lianyungang, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Đứng đầu nhóm nghiên cứu là Giáo sư Yasuhiro Kato thuộc Trường Đại học Tokyo. Theo kết quả nghiên cứu được công bố ngày 28/6, mỏ nằm ở độ sâu 5.600 mét dưới đáy biển, có trữ lượng khoảng 6,8 triệu tấn quặng đất hiếm, đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Nhật Bản trong khoảng 230 năm.

Đất hiếm là nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như điện thoại di động, tuabin gió hay ắcquy dành cho ô tô. Trung Quốc cung cấp hơn 90% nhu cầu đất hiếm cho thế giới, nhưng từ năm 2010, nước này đã giảm hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm, với lý do bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Trước đó, ngày 27/6, Nhật Bản cùng với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thành lập một ủy ban để xác định liệu quyết định thắt chặt xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc có phù hợp với các quy định của WTO hay không.

Yêu cầu này được đưa ra chỉ một tuần sau khi Trung Quốc lần đầu tiên công bố Sách Trắng về ngành công nghiệp đất hiếm của nước này. Sách Trắng có tựa đề "Thực trạng và Chính sách ngành công nghiệp đất hiếm của Trung Quốc", trong đó nêu rõ Bắc Kinh sẽ tiếp tục tuân thủ các quy định của WTO, tăng cường quản lý một cách khoa học ngành công nghiệp đất hiếm để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường, và cung cấp các sản phẩm đất hiếm cho thị trường thế giới.

TTXVN/ Tin Tức


Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.